Ngày 27.3, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân, Nhà vua Bỉ Philippe và hoàng hậu sẽ thăm Việt Nam cấp nhà nước, từ ngày 31.3 - 4.4.

Nhà vua Bỉ và Hoàng hậu
ẢNH: BNG Bỉ
Nhà vua Philippe đã từng đến thăm Việt Nam các năm 1993, 2003 và 2012 với tư cách là Thái tử Philippe. Nhà vua yêu mến Việt Nam; có ấn tượng sâu sắc về đất nước tươi đẹp và người dân hiếu khách.
Hoàng hậu Bỉ đã từng đến thăm Việt Nam năm 2012 với tư cách là Công nương Bỉ cùng với Thái tử Philippe và năm 2023 với tư cách Chủ tịch danh dự UNICEF Bỉ. Hoàng hậu yêu mến Việt Nam; thích thăm các địa phương Việt Nam.
Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam trong EU. Kim ngạch thương mại năm 2023 đạt 3,8 tỉ USD, năm 2024 đạt 4,45 tỉ USD.
Đầu tư của Bỉ vào Việt Nam tính đến tháng 12.2024 có 100 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1,1 tỉ USD, đứng thứ 23/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, đứng thứ 6/27 quốc gia thành viên EU có đầu tư tại Việt Nam.
FDI của Bỉ chủ yếu vào các lĩnh vực cấp nước và xử lý rác thải với 2 dự án có tổng vốn 409 triệu USD, chiếm 37,3% tổng vốn đầu tư đăng ký; đứng thứ hai là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 3 dự án có tổng vốn đầu tư 372 triệu USD, chiếm 33,9% tổng vốn đầu tư; đứng thứ ba là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 25 dự án, tổng vốn đầu tư đạt 229,8 triệu USD, chiếm 20,9 tổng vốn đầu tư.
Đầu tư của Việt Nam sang Bỉ gồm 4 dự án với tổng vốn đầu tư 12,6 triệu USD, trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.
Bình luận (0)