Nhạc sĩ Minh Nhiên: ‘Cover cũng phải sáng tạo đó chứ!’

10/11/2021 22:22 GMT+7

Theo nhạc sĩ Minh Nhiên - tác giả bản hit Xin lỗi tình yêu , nếu ai đó nghĩ rằng cover chỉ đơn giản là hát lại, là thiếu sáng tạo hay lười suy nghĩ, thì chưa đúng.

Nhìn nhận hiện tượng cover của không ít ca sĩ, từ tên tuổi đến gương mặt trẻ, mới hiện nay, nhạc sĩ Minh Nhiên cho rằng: "Đó không chỉ là trào lưu ở Việt Nam, mà theo tôi, là xu hướng chung của thế giới".

*Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn?

- Nhạc sĩ Minh Nhiên: Cá nhân tôi thấy thực sự tác phẩm hay hiện nay cũng ít quá, mà ca khúc ngày xưa giá trị vẫn còn đó. Nếu người mới, ca sĩ của hôm nay (Việt Nam hay thế giới cũng vậy) hát lại đúng như màu sắc thời nó ra đời chưa hẳn sẽ thu hút bằng bản gốc. Trong khi việc chọn những bài hát bất hủ, ca khúc vượt thời gian hay có màu hoài niệm cover chúng theo tinh thần mới, hơi thở mới của hôm nay thì bài hát đó có thể có thêm đối tượng khán giả mới.

Nhạc sĩ Minh Nhiên cho biết trong năm 2021, anh tập trung sản xuất chương trình The Cover Show. Nhưng mới quay được vài số thì dịch Covid-19 ập đến. Nay chương trình mới có thể tiếp tục...

Ảnh: nscc

*Trong những dạng ca khúc được chọn để cover, theo anh, vì sao nhạc Hoa chiếm không ít?

- Âm nhạc hay nghệ thuật nói chung, cứ hay, có cảm xúc và chạm được tâm hồn người nghe thì sẽ được tìm kiếm, mà cụ thể ở đây là được cover nhiều. Có lẽ ai cũng thừa nhận rằng nhạc Hoa những năm 1980, 1990 trở thành điều gì đó quen thuộc với thế hệ người nghe lúc bấy giờ, gần gũi, rất dễ cảm. Nên việc được chọn để hát lại cũng không khó lý giải.

*Anh nghĩ gì về nhận xét: nghệ sĩ cover tức là… lười biếng, thiếu sáng tạo?

- Thật ra cover có nghĩa rộng lắm, đâu đơn giản chỉ là hát lại. Việc thiếu sáng tạo chỉ xảy ra ở trường hợp anh lấy bài hát ngày xưa hát lại trên nền nhạc ấy. Chứ nếu cover thật sự, như trên thế giới đang làm, hay nhiều ca sĩ Việt Nam làm rất tốt, hoặc ngay như chương trình chúng tôi đang sản xuất và sắp ra mắt The Cover Show - Sắc màu thời gian (phát lúc 20 giờ 30 trên VTV3 thứ tư hằng tuần từ 17.11) thì lại rất khác, buộc nghệ sĩ tham gia các khâu phải sáng tạo và đầu tư nhiều tâm sức.

“Đại dịch ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống, không chừa một ai. Nhạc sĩ, dù có tác quyền, cũng không ngoại lệ. Tuy vậy, mình vẫn còn khỏe mạnh đã là điều may mắn và đáng mừng”, Minh Nhiên chia sẻ

Cụ thể hơn một chút, cover không dừng lại ở việc “đập” ca khúc xưa “xây lại” theo phong cách ngày nay, mà có thể đưa ca khúc của hôm nay về - nhuốm màu của thời gian. Điều đó có nghĩa việc cover có thể tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ người nghe với nhau, để người trẻ có thể biết - nghe được nhạc xưa và thế hệ lớn tuổi hơn có thể cảm được câu chuyện âm nhạc của người trẻ hôm nay.

*Với anh, đâu là yếu tố quan trọng để một bản cover tạo được dấu ấn?

- Đầu tiên, quan trọng nhất là nhạc sĩ hòa âm phối khí. Dĩ nhiên kế đó, ca sĩ cũng phải có trình độ nữa. Để khi làm việc với nhau, họ sẽ cùng trao đổi để đưa ra màu sắc mình mong muốn thể hiện trong tác phẩm này. Nhạc sĩ hòa âm có thể gợi ý thêm các hình thức thể hiện, nhưng màu sắc chủ đạo vẫn từ ý kiến thống nhất ban đầu. Cover có thể theo học thuật hoặc theo trend (xu hướng thịnh hành). Tùy người nghe có thể thấy bản cover không bằng bản gốc hoặc hay hơn, nhưng trong âm nhạc thì không có đúng hay sai mà quan trọng là hợp với từng đối tượng và thời điểm, không gian thưởng thức.

*Cảm ơn nhạc sĩ Minh Nhiên đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.