Nhạc sĩ Xuân Phương - 'cha đẻ' Mong ước kỷ niệm xưa qua đời

29/11/2023 10:56 GMT+7

Một nguồn tin xác nhận với Thanh Niên, nhạc sĩ Xuân Phương, tác giả ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa qua đời sáng 29.11.

Nhạc sĩ Xuân Phương - 'cha đẻ' Mong ước kỷ niệm xưa qua đời  - Ảnh 1.

Chân dung nhạc sĩ Xuân Phương

TL

Nhạc sĩ Xuân Phương sinh năm 1973 ở Hưng Yên, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được biết đến là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Anh, Nếu phải xa nhau, Mong ước kỷ niệm xưa, Lời chưa nói, Lời ru cho con, Người đàn bà thứ 2… Suốt 20 năm qua, Xuân Phương là nhạc sĩ nhạc phim “đắt khách”, sáng tác cho hàng chục bộ phim truyền hình và công tác giảng dạy tại Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Sự ra đi của nhạc sĩ Xuân Phương để lại nhiều tiếc nuối cho đồng nghiệp. Trên trang cá nhân, Minh Quân chia sẻ lại bức ảnh của đàn anh kèm chia sẻ: “Vĩnh biệt anh, người nhạc sĩ, người thầy của biết bao thế hệ học trò. Em vô cùng đau xót và bàng hoàng khi hay tin anh ra đi đột ngột như thế”.

Chia sẻ với chúng tôi, Minh Quân bày tỏ niềm xót xa, cho biết anh nhận tin từ người thân của nhạc sĩ Xuân Phương. Với nam ca sĩ, nhạc sĩ Mong ước kỷ niệm xưa là người thầy, có ơn đối với anh. “Hồi chập chững đi hát, chính anh Xuân Phương là người giao cho tôi các ca khúc, trong đó có Nếu phải xa nhau, ca khúc định hình tôi với khán giả”, anh tiết lộ.

Minh Quân chia sẻ thêm trong quãng thời gian làm nghề, anh học được nhiều điều từ nhạc sĩ Xuân Phương từ cách hát, cách thể hiện ca khúc... “Cái ơn của anh Xuân Phương đối với tôi rất lớn. Những ngày đầu chập chững mà có được người thầy như thế thì mới phát triển được. Anh cũng giới thiệu tôi biểu diễn ở nhiều chương trình mà anh ấy làm giám đốc âm nhạc”, Minh Quân bày tỏ.

Ngọc Anh - ca sĩ hát bài Nếu một ngày (nhạc phim Hãy nói lời yêu) bàng hoàng khi nhận tin về sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Xuân Phương. Cô viết: “Em tạm biệt anh. Mãi mãi trong tim em anh vẫn là anh, nhạc sĩ hiền lành và đẹp trai nhất Hà Nội. Chào anh nhé anh. Mãi nhớ lúc anh em mình làm việc, tập cùng nhau ở trường. Ở bên kia hãy luôn là một người ấm áp và thân thương như anh đã từng, anh nhé”.

Với ca sĩ Ngọc Anh, nhạc sĩ Xuân Phương là người tử tế, nhiệt thành trong nghề. Vì vậy, khi đàn anh ra đi, cô không khỏi xót xa. Ngọc Anh kể trước đây, cô từng được giao thể hiện Nếu một ngày, đây là một trong những bài hát cuối cùng của nhạc sĩ Xuân Phương. "Anh luôn hết lòng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Điều tiếc nuối với tôi là không kịp gặp anh lần cuối", Ngọc Anh nói với chúng tôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.