Chủ đề bài thơ ca ngợi Trần Hưng Đạo, một danh tướng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông; nhưng nội dung lại cho thấy tác giả đã nhầm lẫn tai hại về sự kiện lịch sử. Đọc các khổ thơ 1 và 3, ta thấy ngay tác giả Khiết Minh đã lấy sự kiện của Trần Quốc Toản để ca ngợi Trần Hưng Đạo!
Ông Đàm Quang Hát, Trưởng ban Quản lý đền thờ Trần Hưng Đạo ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bức xúc: “Ngay cả học sinh lớp 5 cũng biết câu chuyện “bóp nát quả cam” và “lá cờ thêu sáu chữ vàng” là của Trần Quốc Toản chứ không phải của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn”.
Thiện Nhân
Bình luận (0)