Nhận 200.000 USD từ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3 - 4 năm tù

08/01/2024 10:53 GMT+7

Với cáo buộc có sai phạm giúp Công ty Việt Á chiếm hưởng kết quả nghiên cứu kit test, gây thiệt hại ngân sách gần 19 tỉ đồng, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh bị đề nghị mức án 3 - 4 năm tù.

Trong số các cựu quan chức liên quan đến vụ án kit test Việt Á, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN, là những người nhận tiền từ Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) nhưng không bị xử lý về hành vi nhận hối lộ, mà bị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Nhận 200.000 USD từ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3 - 4 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ KH-CN

TRẦN PHAN

Hành vi gây dư luận xấu

Tại bản luận tội vừa được công bố, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt ông Chu Ngọc Anh và ông Phạm Công Tạc cùng mức án 3 - 4 năm tù, về tội danh nêu trên.

Đại án Việt Á: Ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3-4 năm tù

Theo cáo buộc, 2 bị cáo biết rõ đề tài nghiên cứu kit test thuộc quyền sở hữu nhà nước, nhưng sau khi được cấp dưới tham mưu vẫn ký các quyết định giao Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu với Học viện Quân y.

Ông Tạc ký quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu giai đoạn 1 đề tài trái quy định, dẫn đến Công ty Việt Á dùng biên bản nghiệm thu để lập hồ sơ đăng ký và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trái quy định. Công ty này sản xuất, tiêu thụ kit test và thu lời bất chính cả ngàn tỉ đồng.

Trong khi đó, ông Chu Ngọc Anh ký quyết định khen thưởng cho Công ty Việt Á và đồng ý để ông Tạc chủ trì tổ chức họp báo, quảng bá, đánh bóng hình ảnh, thương hiệu cho Công ty Việt Á.

Với chuỗi hành vi giúp sức đã nêu, ông Chu Ngọc Anh được bị cáo Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt cảm ơn 200.000 USD, tương đương 4,6 tỉ đồng; ông Phạm Công Tạc được cảm ơn 50.000 USD, tương đương 1,1 tỉ đồng.

Viện kiểm sát nhận định, 2 bị cáo Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng và Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN cùng bị đánh giá phạm tội trong bối cảnh dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt đời sống. Hành vi sai phạm của 2 cựu cán bộ gây dư luận xấu trong nhân dân, nhất là lĩnh vực KH-CN. Cả hai đã ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Ngọc Anh đã tác động gia đình nộp 4 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Về phía ông Tạc, cáo trạng xác định bị cáo nhận 50.000 USD (tương đương hơn 1 tỉ đồng) từ Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt, nhưng ông này chỉ thừa nhận cầm 100 triệu đồng, và đã nộp 80 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nhận 200.000 USD từ Việt Á, ông Chu Ngọc Anh bị đề nghị 3 - 4 năm tù- Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH-CN

TRẦN PHAN

Nhận quà, 1 tháng sau mở ra thấy tiền thì nghĩ "ôi chết rồi"

Quá trình xét xử, ông Chu Ngọc Anh thừa nhận cầm túi quà chứa 200.000 USD từ Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Ban đầu, cựu bộ trưởng nghĩ rằng bị cáo Việt tặng sản phẩm kit test nên đã để túi quà dưới sàn phòng nghỉ ở cơ quan.

Một tháng sau, ông chuyển công tác về UBND TP.Hà Nội, mở ra mới biết bên trong có tiền. "Lúc này bị cáo nghĩ ôi chết rồi, dù thế nào thì nhận tiền của doanh nghiệp là sai và có lên kế hoạch để trả lại", bị cáo khai.

XEM NHANH 20H ngày 8.1: Vây rừng tràm bắt nghi phạm giết người 

Vẫn theo cựu Bộ trưởng KH-CN, ông định mang chiếc vali chứa tiền về UBND TP.Hà Nội, nhưng do phòng làm việc chưa sửa xong nên mang về nhà cất trong gara ô tô, dự kiến bao giờ đi công tác sẽ mang theo để trả lại cho Phan Quốc Việt. Tuy nhiên, 21 tháng ở Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh không có chuyến công tác nào nên đã "quên", đây cũng là điều mà ông rất "đau xót".

Khi được viện kiểm sát hỏi số tiền 200.000 USD đang ở đâu, ông Chu Ngọc Anh cho biết có nhờ người ở nhà tìm chiếc vali để nộp lại nhưng không thấy.

Về phía mình, ông Phạm Công Tạc tuy thừa nhận hành vi cầm tiền từ Phan Quốc Việt, nhưng nhiều lần khẳng định chỉ nhận 100 triệu đồng chứ không phải 50.000 USD.

Theo lời cựu thứ trưởng, tháng 4.2021, bị cáo Việt đến thăm và để lại túi quà, nói "có cành đào tết tặng". Ông Tạc nhận, mở ra thì thấy 2 tập tiền 50 triệu đồng và 1 hộp kit test.

Ngược lại, ông Phan Quốc Việt hơn một lần khai rằng đã đưa ông Tạc 50.000 USD. Bị cáo Việt nói không nhớ số tiền cụ thể đưa cho ông Tạc, nhưng theo thói quen thì đó là con số thường sẽ dùng. Hơn thế, ông Việt thường biếu bằng tiền USD, vì gọn hơn tiền VNĐ.

Bị cáo Việt còn khai rằng, chi tiền cho các cựu quan chức dựa trên barem với tiêu chí như: vị trí công việc, lợi nhuận của công ty, đóng góp của người được chi tiền… Trường hợp của ông Tạc cũng dựa theo barem này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.