Nhận diện các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên trong y tế Hải Phòng

27/10/2024 20:29 GMT+7

Thúc đẩy và phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người dân là một trong những mục tiêu quan trọng của Hải Phòng trong Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển ứng dụng AI đến năm 2030.

Hiện, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng được coi là đơn vị tiên phong của ngành y tế Hải Phòng bước đầu xây dựng và triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý và khám chữa bệnh.

Nhờ ứng dụng AI, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đang bắt đầu triển khai việc trả kết quả siêu âm bằng video clip thuyết minh.

Nhờ ứng dụng AI, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đang bắt đầu triển khai việc trả kết quả siêu âm bằng video clip thuyết minh

Ảnh: T.L

Lần đi khám thai định kỳ này, lúc ra khỏi phòng siêu âm thai của Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, chị Nguyễn Thu Thảo (32 tuổi, trú tại Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) khá bỡ ngỡ khi thay vì được trả kết quả bằng một tờ phiếu bằng giấy như thường lệ thì chị lại được gửi qua Zalo một video clip. Mở clip ra, chị thích thú vì toàn bộ kết quả siêu âm của chị đã được dựng thành một đoạn phim với hình ảnh về em bé trong bụng kèm theo cả thuyết minh chi tiết từng bộ phận của em bé.

Chị Thảo cho biết: "Video clip quay đến bộ phận nào của em bé là có kèm cả lời thuyết minh chi tiết ở bộ phận đó, ví dụ: đây là đầu, kia là bụng, chỗ này xương đùi, bàn chân, đây là dây rốn, kia là bánh nhau, và diễn giải hình thái như thế là bình thường hay không,... Giống như một đoạn phim tổng thể và sinh động về sự phát triển từng ngày của em bé, rất sinh động. Xem clip, nhìn thấy con, người làm mẹ như tôi thấy xúc động và như được tiếp thêm sức mạnh", chị hào hứng chia sẻ.

Trong thời gian tới, trợ lý AI sẽ giúp lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng quản trị cả về mặt hành chính lẫn sát sao cả mặt chuyên môn đối với từng bệnh nhân cụ thể

Trong thời gian tới, trợ lý AI sẽ giúp lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng quản trị cả về mặt hành chính lẫn sát sao cả mặt chuyên môn đối với từng bệnh nhân cụ thể

Ảnh: T.L

Bệnh viện đầu tiên của y tế Hải Phòng triển khai rộng rãi AI

Được biết, việc tự động hóa đọc kết quả siêu âm cho thai phụ bằng clip thuyết minh là một trong những sản phẩm ứng dụng AI trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân của Bệnh viện phụ sản Hải Phòng.

Ngoài ra, trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), bệnh viện cũng đã triển khai Hệ thống đánh giá và phân loại phôi bằng AI. Với hệ thống này, dựa trên các dữ liệu về tiến trình phát triển của phôi, AI sẽ tự động đánh giá chất lượng và phân loại phôi theo các cấp độ loại 1, 2, 3, 4 mà không cần đến chuyên viên phôi học. Qua đó, giúp bác sĩ chọn được phôi có chất lượng tốt nhất để chuyển vào buồng tử cung của bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm có thai và tăng cơ hội sinh ra các em bé khỏe mạnh.

Trao đổi với Thanh Niên, PGS-TS-BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, cho biết thêm, không chỉ các dịch vụ trên đã được "AI hóa", hiện bệnh viện đang tiến hành xây dựng và phát triển AI trên nhiều lĩnh vực, gồm: khám chữa bệnh, quản trị bệnh viện và đào tạo.

Cụ thể, trong công tác quản trị hiện nay, bệnh viện cũng đang áp dụng AI để giải phóng đội ngũ y bác sĩ khỏi các công việc thủ công đơn thuần, qua đó dành thời gian tập trung nhiều hơn vào công tác chuyên môn và chăm sóc sức khỏe người dân, như: triển khai họp hành, giao ban trên hệ thống văn phòng ảo thay vì họp trực tiếp trên hội trường; chia và tính lương cho cán bộ, y bác sĩ bằng AI; sử dụng kho ảo và phần mềm AI để lưu trữ và quản lý vật tư, thiết bị y tế (giấy vệ sinh, đồ vải y tế…), dẫn đến tiết kiệm được diện tích lưu trữ trên thực tế, tránh thất thoát và giảm thiểu nguy cơ cháy nổ nếu phát sinh sự cố; đáng chú ý hiện Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đang ứng dụng AI để phân phối thuốc cho bệnh nhân, do vậy sẽ tránh được sự cố nhầm lẫn về dùng thuốc.

PGS-TS-BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: "Nếu xây dựng được AI thật tốt từ bây giờ thì trong tương lai, các bác sĩ sẽ giảm bớt công việc thủ công để tập trung chuyên môn, qua đó giảm thiểu tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong y khoa"

PGS-TS-BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng: "Nếu xây dựng được AI thật tốt từ bây giờ thì trong tương lai, các bác sĩ sẽ giảm bớt công việc thủ công để tập trung chuyên môn, qua đó giảm thiểu tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong y khoa"

Ảnh: T.L

Huy động 60 bác sĩ, chuyên gia y tế cùng tham gia xây dựng AI

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, ý tưởng ứng dụng AI trong mọi hoạt động của bệnh viện cũng đã được ấp ủ từ khá lâu. Nhưng đến thời điểm này, công cuộc chuyển đổi số và nền tảng số phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam mới được coi là chín muồi cho việc ứng dụng AI.

"Khi đưa ra yêu cầu phải ứng dụng AI vào chuyên môn, đa số đội ngũ y bác sĩ ở đây khá lo lắng vì nhiều người còn mơ hồ về việc này. Nhưng AI bản chất là sản phẩm của trí tuệ con người. Để xây dựng AI cho bệnh viện thì lực lượng nòng cốt phải là đội ngũ y bác sĩ trong bệnh viện. Trình độ chuyên môn của bác sĩ càng cao thì sẽ đào tạo được AI giỏi và ngược lại, trong tương lai, khi đạt đến một trình độ nhất định thì AI sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho các bác sĩ, thậm chí còn dạy ngược lại cho các bác sĩ", ông Tâm chia sẻ.

Do đó, để có được các sản phẩm AI bước đầu ấn tượng như trên, Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã thành lập một nhóm phát triển AI gồm 60 bác sĩ ở các nhóm chuyên ngành khác nhau, như: hồi sức gây mê, nhi khoa, sản khoa, điều dưỡng… kết hợp với bộ môn Sản của ĐH Y Hải Phòng. Theo đó, nhóm bác sĩ phát triển AI đã cung cấp các dữ liệu chuyên ngành để bộ phận công nghệ chuyển thành các hàm biến rồi nạp thành dữ liệu đầu vào và dạy cho AI.

Trải qua một quá trình tích lũy dữ liệu và học hỏi, AI sẽ tự chuyển hóa các dữ liệu thành trí tuệ của mình. Khi đó, AI sẽ có khả năng nhận biết và phân biệt mức độ nặng nhẹ của bệnh, tiếp đến là phân cấp chẩn đoán và đưa ra hướng điều trị tối ưu nhất kèm theo các gợi ý cụ thể về bác sĩ nào trong bệnh viện có khả năng chẩn đoán, điều trị bệnh này. Qua đó, đảm bảo bệnh nhân sẽ được chẩn đoán bệnh một cách chính xác nhất và được điều trị theo giải pháp tối ưu cũng như bác sĩ phù hợp nhất.

Đánh giá cao về việc Bệnh viện phụ sản Hải Phòng đã đầu tư, xây dựng và triển khai AI, TS Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.Hải Phòng, cho biết thêm: "Tuy là bệnh viện của địa phương, nhưng Bệnh viện phụ sản Hải Phòng lại là bệnh viện duy nhất trên địa bàn TP.Hải Phòng được coi là bệnh viện tuyến cuối và được Bộ Y tế phân công chỉ đạo tuyến chuyên ngành sản cho các bệnh viện thuộc 5 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Yên Bái và Lào Cai. Điều đó thể hiện chất lượng khám chữa bệnh cũng như năng lực của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Hướng đi của Bệnh viện phụ sản Hải Phòng là luôn tìm cách tiếp cận các công nghệ mới nhất như: AI, Blockchain, điện toán đám mây… để lưu trữ các dữ liệu khám chữa bệnh của bệnh nhân một cách bảo mật. Đó là cách tiếp cận mà rất ít bệnh viện làm được".

Cũng theo ông Tùng, hầu hết các cơ sở y tế khác ở Hải Phòng hiện mới chỉ đang ở giai đoạn khảo sát, nghiên cứu mô hình. Trong thời gian tới, việc ứng dụng AI trong lĩnh vực y tế ở Hải Phòng cần được nhân rộng và phát triển hơn nữa.






Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.