Nhận diện Red Bull thật - nhái bằng mắt thường với 3 cách sau

25/11/2021 11:15 GMT+7

Nhiều năm qua, nước tăng lực bị làm giả, làm nhái luôn là vấn đề đau đầu khiến các cơ quan chức năng và doanh nghiệp mạnh tay giải quyết.

Trong khi đó, người tiêu dùng cần cẩn trọng và tỉnh táo để phân biệt hàng thật, hàng nhái khi chọn mua. Sau đây là ba cách nhận biết sản phẩm nước tăng lực chính hãng từ Red Bull, giúp người dùng có lựa chọn chất lượng, an toàn.

Là một trong những thương hiệu nước tăng lực đi đầu trong việc tiếp cận thị trường Việt Nam, trong suốt 20 năm qua, Red Bull đã trở thành sản phẩm quen thuộc được đại đa số người dân Việt Nam tin tưởng. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, thành công lớn của Red Bull còn nằm ở giá trị thương hiệu uy tín, cùng sứ mệnh truyền tải năng lượng tích cực, trở thành một biểu tượng của sức mạnh, kiên trì, bền bỉ, mang tinh thần “húc” tung mọi thách thức.

Đối mặt với hành động làm nhái Red Bull của các đơn vị sản xuất khác, TCP - công ty chủ quản của nhãn hiệu nước tăng lực nổi tiếng này đã liên tục đưa ra các giải pháp xử lý nghiêm ngặt. Động thái này nhằm hạn chế các sản phẩm nhái trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Song song đó, người tiêu dùng cũng cần cẩn trọng và kỹ lưỡng trong vấn đề chọn mua sản phẩm để đảm bảo quyền lợi và an toàn của chính mình. Dưới đây là 3 cách đơn giản giúp người dùng phân biệt những lon Red Bull thật và nhái.

Tên gọi đã được đăng ký bảo hộ: Red Bull

Trên thân lon nước tăng lực Red Bull hàng thật, tên thương hiệu được in màu xanh trơn ngay chính giữa thân lon - vô cùng đặc trưng, dễ nhận biết. Đồng thời, bên dưới là dòng chữ “KRATINGDAENG 250” được thể hiện trên một dải nền màu xanh, tạo nên một tổng thể hình ảnh nhãn hiệu Red Bull quen thuộc. Red Bull là tên gọi đã được đăng ký và bảo hộ bởi pháp luật. Các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu đều đặt những tên gọi tương tự, dễ gây hiểu lầm, được biết đến như “trâu cụng”, “dê cụng”, “hươu cụng”...

Logo hình bò húc

Logo của nước tăng lực Red Bull có hình hai chú bò có sừng màu đỏ đang húc nhau với đầu cúi về phía trước và đuôi hướng lên trên và vòng tròn màu vàng ở giữa. Đây là biểu tượng đại diện cho tốc độ, quyền lực, cũng chính là hình ảnh Bò Cụng, Bò Húc quen thuộc. Biểu tượng logo này đã được Red Bull đăng ký bảo hộ và được pháp luật công nhận, đảm bảo tính riêng biệt.

Trong khi đó, logo của các sản phẩm tương tự nhìn thoáng qua sẽ thấy vẫn có màu đỏ và vàng như hàng thật, nhưng nếu tinh ý, các hình ảnh thiết kế con vật trên logo lại hoàn toàn khác như hình ảnh con dê, con trâu… Vòng tròn màu vàng cũng được thay bằng các hình khác như hình lục giác, hình oval…

Khoen lon khoét hình bò

Khoen lon của Red Bull thật có màu đỏ, đục lỗ hình một chú bò tương tự logo. Trong khi đó, các sản phẩm ăn theo thương hiệu cũng sẽ có khoen màu đỏ nhưng lại không đục lỗ hình con bò. Đây là một trong những điểm dễ nhận biết nhất ở các sản phẩm “bò húc” hàng thật và “dê cụng”, “hươu cụng”… khác.

Công nghệ làm khoen đục lỗ hình chú bò hiện đại này là dấu hiệu riêng biệt của Red Bull nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt sản phẩm thật và các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Với 3 điểm khác biệt rõ ràng ở vẻ bề ngoài, người tiêu dùng chỉ cần để ý một chút đã có thể phân biệt Red Bull thật, nhái bằng mắt thường. Điều này không chỉ giúp khách hàng lựa chọn đúng, chuẩn sản phẩm mà còn góp phần tích cực đẩy lùi nạn hàng nhái nhức nhối hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.