Nhận định bóng đá, M.U vs Leeds (18 giờ 30 ngày 14.8): ‘Quỷ đỏ’ phải giành trọn 3 điểm

14/08/2021 13:49 GMT+7

M.U sẽ đón tiếp Leeds tại sân Old Trafford vào lúc 18 giờ 30 ngày 14.8 (theo giờ VN) trong trận ra quân của hai đội ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022.

M.U sẽ bắt đầu mùa bóng 2021-2022 ở giải Ngoại hạng Anh bằng cuộc đón tiếp Leeds tại sân Old Trafford vào tối nay. Đó sẽ là một bài kiểm tra lớn đối với “Quỷ đỏ”, đội bóng đã không có được sự khởi đầu tốt ở mùa giải vừa qua khi thất bại 1-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà.

“Chúng tôi muốn khởi đầu tốt”

“Nhà hát của những giấc mơ” sẽ đón tiếp khán giả lần đầu tiên kể từ ngày 8.3.2020 khi M.U đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City với tỷ số 2-0 và HLV Ole Gunnar Solskjaer đã coi trận mở màn mùa giải này là “một trận đấu đặc biệt”, nhưng cảnh báo M.U phải thực hiện mọi thứ một cách chính xác thì mới có thể đánh bại được Leeds.
Ông nói: “Khởi đầu mùa giải rất quan trọng. Chúng tôi đã chơi rất tệ trên sân nhà vào đầu mùa giải trước nhưng sau đó, trên sân đối phương, chúng tôi đã bất bại. Cuối cùng, chúng tôi đã có người hâm mộ trở lại, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với các cầu thủ của chúng tôi, nó sẽ tiếp thêm năng lượng cho chúng tôi. Đó là cơ hội để mọi đội bóng khởi đầu tốt, và chúng tôi muốn khởi đầu tốt”.
Box bóng đá
Manchester Utd 18:30 Leeds
HLV người Na Uy đánh giá rất cao đối thủ nên “bạn phải làm mọi thứ chính xác để có cơ hội giành được kết quả tốt”. M.U đang mong chờ điều đó và “về mặt thể lực và chiến thuật, chúng tôi đang chuẩn bị cho một ngày khó khăn. Sau đó, chúng tôi có thể xem liệu chúng tôi có khởi đầu tốt hơn những gì chúng tôi đã làm ở mùa giải trước hay không”.
Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” sẽ xuất trận mà không có một số cầu thủ của đội một như Marcus Rashford, Alex Telles, Dean Henderson, Phil Jones, Jesse Lingard, Eric Bailly và Amad Diallo vì những lý do khác nhau. Các bản hợp đồng mới Jadon Sancho và Raphael Varane đã tham gia tập luyện nhưng không chắc sẽ ra sân. Dù vậy, M.U vẫn sẽ có một đội hình mạnh để đón tiếp Leeds.

“Chuyển đổi kinh nghiệm thành kết luận”

Leeds (phải) trong trận thua M.U 2-6 tại sân Old Trafford ở mùa trước

AFP

Đội bóng của HLV Marcelo Bielsa gặp ít vấn đề với chấn thương hơn M.U trước trận đấu mở màn này. Diego Llorente và Adam Forshaw có thể vắng mặt nhưng Junior Firpo và Jamie Shackleton dự kiến sẽ trở lại sau chấn thương để đối phó với “Quỷ đỏ” tại “Nhà hát của những giấc mơ” vào tối nay.
Rõ ràng Leeds đã đầu tư khá tốt cho đội hình của họ trong mùa hè này khi họ mua đứt Jack Harrison từ Man City, mang về Junior Firpo từ Barcelona, và cũng hoàn tất các bản hợp đồng cho các cầu thủ trẻ như Amari Miller, Lewis Bate, Kristoffer Klaesson và Sean McGurk.
Đây sẽ là một trận đấu quan trọng với Leeds, đội bóng rất muốn có được một chiến thắng trước M.U ngay vào đầu mùa giải mặc dù HLV Bielsa khẳng định “tôi không coi đó là điều quan trọng”. Theo ông, “chúng tôi sẽ cố gắng chuyển đổi những kinh nghiệm từ mùa giải trước (thua M.U 2-6) thành kết luận”.
Trong khi đó, ở cuộc trao đổi với Football Inside, cựu danh thủ Gabby Agbonlahor cho rằng: “Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Leeds đánh bại M.U ở trận đầu tiên của mùa giải. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận đấu đầu tiên. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Leeds sẽ ở một vị trí tốt hơn để giành chiến thắng so với M.U”.

Dự đoán

Đây có thể sẽ là một trận đấu mang tính giải trí cao. Cuộc đọ sức giữa hai đội tại sân Old Trafford ở mùa trước là một trong những trận đấu hay nhất mùa giải, với cả hai đội đều chơi thứ bóng đá tấn công xuất sắc. Leeds hy vọng rằng bây giờ họ sẽ khôn ngoan hơn sau một mùa giải khá ấn tượng.
Điều quan trọng là M.U phải khởi đầu bằng một chiến thắng nếu họ muốn thách thức nghiêm túc ngôi vô địch. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn trên sân nhà, nhưng “Quỷ đỏ” cần phải có chất lượng để giành trọn ba điểm.
Tình hình nhân sự
M.U: Marcus Rashford, Alex Telles, Dean Henderson, Phil Jones, Jesse Lingard, Eric Bailly và Amad Diallo đều vắng mặt vì những lý do khác nhau.
Leeds: Diego Llorente và Adam Forshaw đều vắng mặt vì chấn thương.
Lịch sử đối đầu
- M.U và Leeds đã gặp nhau 26 lần trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 14 trận, Leeds thắng 4.
- Trong 13 lần đón tiếp Leeds tại sân Old Trafford trong khuôn khổ Premier League, M.U thắng 9 và hòa 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.