Nhận định trận Mỹ - Xứ Wales, World Cup 2022: Tâm điểm Gareth Bale

Giang Lao
Giang Lao
21/11/2022 13:08 GMT+7

Tuyển Xứ Wales thi đấu trận đầu tiên tại World Cup sau 64 năm với trận gặp tuyển Mỹ cũng trở lại đấu trường bóng đá thế giới kể từ năm 2014, lúc 2 giờ rạng sáng mai 22.11 ở bảng B.

Tâm điểm sự chú ý cuộc đối đầu giữa 2 đội tại bảng B World Cup 2022 được đánh giá có thực lực khá ngang nhau này là chân sút kỳ cựu Gareth Bale của Xứ Wales, trong khi tuyển Mỹ có lực lượng trẻ trung và 2 ngôi sao cũng rất đáng chú ý là Christian Pulisic và Weston McKennie.

Gareth Bale của Xứ Wales là cầu thủ được chú ý nhất ở cuộc gặp tuyển Mỹ

AFP

Tuy nhiên, tuyển Mỹ đang có nhiều hy vọng sẽ giành trận thắng nhờ sự trẻ trung và lối chơi hứa hẹn táo bạo dưới sự dẫn dắt của HLV Gregg Berhalter, người cũng có quyết định gây nhiều chú ý khi chọn tiền vệ mới 23 tuổi là Tyler Adams làm đội trưởng.

Nhờ đó, Tyler Adams trở thành cầu thủ đội trưởng trẻ nhất tại World Cup 2022, và trẻ nhất trong lịch sử tuyển Mỹ kể từ World Cup 1950 sau danh thủ Walter Bahr.

Bản tin World Cup 21.11: Valencia xuất sắc giúp Ecuador thắng Qatar | Collina đề cao VAR

Đối chọi với sức trẻ hừng hực của tuyển Mỹ là sự già dặn và rất dày dạn kinh nghiệm của tuyển Xứ Wales, bên cạnh cựu binh Gareth Bale là các tiền vệ Aaron Ramsey hay Joe Allen (chưa chắc ra sân vì ảnh hưởng chấn thương) đều trên 30 tuổi, và đã chinh chiến ở nhiều đấu trường lớn tại châu Âu lâu nay như Champions League, Ngoại hạng Anh hay giải EURO (vô địch châu Âu). Ngoài ra, tuyển Xứ Wales còn có nhiều ngôi sao trẻ đang lên như trung vệ Neco Williams, tiền vệ Harry Wilson, các tiền đạo Brennan Johnson, Daniel James…

Tiền vệ Tyler Adams, đội trưởng tuyển Mỹ, phát biểu trước trận đấu: “Việc tìm cách khóa chặt Gareth Bale chỉ là một trong số các giải pháp mà chúng tôi tính đến. Xứ Wales là tập thể đội bóng có rất nhiều cầu thủ tài năng khác nữa, nhưng họ cũng không xa lạ gì với chúng tôi. Tuyển Mỹ cũng đang có nhiều cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm, chúng tôi sẽ chơi với thứ bóng đá của mình, đó là tấn công và giành chiến thắng”.

Trong lịch sử đối đầu, tuyển Mỹ và Xứ Wales chỉ gặp nhau 2 trận đến trước kỳ World Cup 2022 và đều là giao hữu quốc tế. Trong đó, tuyển Mỹ thắng 2-0 hồi tháng 5.2003 và hòa 0-0 tháng 11.2020. Thành tích trong 5 trận gần đây tuyển Mỹ thắng 1 trận, còn lại hòa 3 và thua 1 (trước Nhật Bản 0-1). Còn Xứ Wales chỉ hòa 1 và thua tới 4 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.