‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun

14/09/2023 13:32 GMT+7

Vắng bóng màn ảnh rộng đã 11 năm, mỹ nhân xứ Hàn Kim Hee Sun bất ngờ tái xuất với bộ phim hài mang tên Nhân duyên tiền đình (tựa gốc: Honeysweet). Đóng cặp cùng 'trai xấu' Yoo Hae Jin, bộ đôi diễn viên làm nên chuyện tình đũa lệch hài hước, duyên dáng nhưng không kém phần xúc động.

Hạnh phúc sẽ đến, dẫu muộn màng

Nhân duyên tiền đình (tựa gốc: Honeysweet) là bộ phim rom-com (hài, tình cảm) hiếm hoi ra rạp trong tháng 9. Được "cầm trịch" bởi đạo diễn Lee Han, bộ phim nhanh chóng gây chú ý khi có sự góp mặt của hai ngôi sao kỳ cựu: Kim Hee Sun và Yoo Hae Jin. Sự kết hợp của "đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Hàn Quốc" và "ông chú xí trai quốc dân" càng khiến khán giả tò mò.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 1.

Chi Ho và Il Young làm nên cặp đôi đũa lệch đáng mến

CJ

Phim nói về chuyện tình lạ lùng giữa Cha Chi Ho (Yoo Ha Jin) - một người đàn ông ngây ngô, thiếu kinh nghiệm tình trường và Il Young (Kim Hee Sun) - một bà mẹ đơn thân sôi nổi. Giữa nhịp điệu cuộc sống buồn tẻ, cô đơn, định mệnh lại cho họ va vào nhau nhờ một… khoản nợ.

Chi Ho là nhân viên phát triển tại một công ty chuyên sản xuất bim bim. Anh kiếm tiền giỏi nhưng phần lớn phải dùng để trả nợ cho người anh trai nghiện cờ bạc, cũng là người thân duy nhất của "chàng khờ". Trong khi đó, Il Young phải chật vật với những khoản vay để một thân nuôi con gái học đại học. Một cách tréo ngoe, cô nhận công việc nhân viên đòi nợ để mưu sinh. Cha Chi Ho và Il Young đã gặp nhau tại văn phòng của công ty cho vay, từ nợ tiền, họ lại nảy sinh… nợ tình.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 3.

Yoo Hae Jin "cân" tốt Cha Chi Ho, một chàng ngố lành tính, chưa hề có kinh nghiệm tình trường

CJ

Sự trái ngược trong tính cách lại khiến Chi Ho và Il Young "hút" vào nhau. Bản tính chất phác có phần… ngáo ngơ của Chi Ho khiến Il Young cảm thấy thú vị và tò mò. Trong khi đó, năng lượng sôi nổi, dạn dĩ của bà mẹ đơn thân lại khiến Chi Ho nhanh chóng rơi vào lưới tình. Họ yêu nhau từ những tình huống "cười ra nước mắt", yêu nhau từ những quan tâm nhỏ nhặt nhưng ấm áp.

Dẫu đi qua độ tuổi cuồng nhiệt, lãng mạn, không hoa nến, lời tỏ tình nhưng tình yêu không vì vậy mà bớt kỳ diệu. Cả Chi Ho và Il Young đều nhìn thấy nửa kia những điểm tốt. Họ yêu quý sự thành thật của nhau, ngay cả khi đó là những lời nói, hành vi mà xã hội thường hay quy chụp là kém tinh tế, ngốc nghếch. Yêu lại ở tuổi trung niên, Chi Ho và Il Young cũng trở nên bỡ ngỡ, lóng ngóng trong cách bày tỏ tình cảm với người thương. Điều này làm nên những tình huống hết sức hài hước. Song, tình cảm của Chi Ho và Il Young cũng trải qua nhiều thách thức khi đều nặng gánh gia đình.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 4.

Những nhân vật phụ của phim cũng nhiều màu sắc và rất duyên dáng

CJ

Trong một thị trường điện ảnh nhan nhản những phim tình cảm ngược tâm, lãng mạn lấy nhan sắc của "nam thanh nữ tú" để câu khách thì Nhân duyên tiền đình lại xuất hiện như một món lạ. Biên kịch cũng khéo đưa ra những tình huống tự nhiên, những miếng hài đời thường, tuyến nhân vật phụ thú vị để làm chất xúc tác cho chuyện tình nam nữ chính. Ngoài ra, phần thông dịch phụ đề của Nhân duyên tiền đình cũng là một điểm sáng khi lời thoại, miếng hài được Việt hóa hợp tình hợp cảnh, lại nắm bắt tốt những "trend" đang phổ biến. Nhân duyên tiền đình cũng mang đến một thông điệp tích cực, rằng bất cứ ai trong cuộc đời này đều xứng đáng được yêu thương. Hạnh phúc sẽ đến, dẫu sớm hay muộn.

Kim Hee Sun trở lại ấn tượng

Từng được gọi là "đệ nhất mỹ nhân Hàn Quốc" một thời, Kim Hee Sun không những là tượng đài nhan sắc mà còn là một trong những diễn viên đắt phim nhất xứ sở kim chi những năm 2000. Cùng những bộ phim như Hoa hướng dương, Tình cờ, Áo cưới, Anh chàng đáng yêu, Bản tình ca buồn, Thần thoại... Kim Hee Sun trở thành diễn viên Hàn được khán giả Việt yêu thích bậc nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm qua, minh tinh 46 tuổi lại khá im hơi lặng tiếng. Năm ngoái, cô mới tái xuất showbiz và đóng phim truyền hình Tomorrow.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 5.

Kim Hee Sun mang đến một hình tượng, phong cách diễn xuất mới lạ trong lần tái xuất điện ảnh này

CJ

Đã 11 năm kể từ The warring states, Kim Hee Sun mới trở lại đóng chính trong một bộ phim điện ảnh. Nữ diễn viên hóa thân hoàn hảo thành một bà mẹ đơn thân giản dị, vui tính và tràn đầy năng lượng tích cực thuộc tầng lớp lao động bình dân. Nhìn thấy Kim Hee Sun rũ bỏ hình tượng ngọc nữ sang chảnh để nhập vai, xem cô "tấu hài", không ngần ngại diễn những nét hài hình thể tếu táo chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả những khoảnh khắc thú vị. Trong phim, cô ăn mặc giản dị, cười nói xuề xòa nhưng lại chinh phục người xem bằng sự tự nhiên và chất phác đó.

Kim Hee Sun từng chia sẻ với tờ The Korea Times rằng cô khá đắn đo khi được mời đóng Il Young. Bởi lẽ, nữ diễn viên đã rất lâu không đóng phim điện ảnh, cô cũng cảm thấy áp lực về việc cái tên của mình liệu có còn thu hút khán giả. Tuy nhiên, đạo diễn Lee Han đã viết cho Kim Hee Sun một lá thư dài 2 trang giải thích lý do vì sao cô là sự lựa chọn hoàn hảo cho vai Il Young. Cảm kích trước nhiệt huyết và sự tin tưởng của đoàn phim dành cho mình, Kim Hee Sun đã nhận lời.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 6.

Kim Hee Sun đã thành công xây dựng một nhân vật rất dễ mến và độc đáo

CJ

Dù có độ chênh lệch rõ ràng về mặt ngoại hình nhưng Kim Hee Sun và Yoo Hae Jin lại làm nên một cặp đôi hết sức đáng yêu trên màn ảnh rộng. Họ tung hứng ăn ý, diễn xuất tự nhiên và được đạo diễn kiến tạo cho những tình huống vừa vặn để thể hiện sở trường của mình. Sự bung tỏa năng lượng của Kim Hee Sun và sự tiết chế vừa phải của Yoo Hae Jin mang đến một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và rất chân thực. Bộ đôi chứng minh rằng tuổi tác và ngoại hình sẽ không là vấn đề nếu người diễn viên lao động nghiêm túc và phù hợp với vai diễn.

‘Nhân duyên tiền đình’ và màn tái xuất duyên dáng của Kim Hee Sun  - Ảnh 7.

Nhân duyên tiền đình dung dị, tươi sáng và giàu tính nhân văn. Bên cạnh Kim Hee Sun và Yoo Hae Jin, phim còn có sự góp mặt của Cha In Pyo, Han Sun Hwa, Jung Woo Sung, Jung Da Eun, JiN Seon Kyo…

CJ

Nhân duyên tiền đình thực chất có một cốt truyện rất đơn giản, với những mâu thuẫn gia đình, tình yêu quen thuộc. Tuy nhiên, chúng được nâng cấp nhờ đặt để tình huống hợp lý, hội thoại thú vị. Một vài trường đoạn hơi lê thê và sặc mùi phim tình cảm Hàn Quốc, như cách phim gieo kịch tính bằng tai nạn giao thông, bạo lực gia đình nhưng chúng không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc chung của tổng thể phim. Nhân duyên tiền đình là một bộ phim giải trí vừa vặn, mang đến năng lượng tích cực cho người xem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.