Nhãn hàng MLB Hàn hứng 'gạch đá' vì kêu gọi nữ giới đội mũ che mặt

09/04/2021 17:02 GMT+7

Theo trang Money Today ( Hàn Quốc ), chiến dịch quảng cáo mới của thương hiệu thời trang MLB Hàn Quốc gây tranh cãi khi khuyến khích nữ giới nên đội mũ để che bớt gương mặt. Nhiều người tố nhãn hàng không tôn trọng phái nữ.

Money Today cho hay MLB Hàn Quốc đã dùng những khẩu hiệu và chú thích bị cho là nhạy cảm trong chiến dịch tuyên truyền dòng nón mới. Cụ thể, MLB Hàn Quốc đăng tải loạt ảnh các người mẫu nữ đội nón của thương hiệu và dùng những chú thích đính kèm như: “Để gương mặt mộc như vậy là không phù hợp phải không nào? Thế nên hãy kéo mũ thấp xuống và tận hưởng một ngày dài hơn”, “Đừng nghĩ bạn an toàn chỉ vì mặt trời đã lặn nhé. Hãy bảo vệ gương mặt của bạn, hãy hạ mũ xuống và tận hưởng một ngày dài hơn”…
Nhiều dân mạng ngay lập tức chỉ trích MLB Hàn Quốc đang ám chỉ phụ nữ không nên để mặt mộc ở nơi công cộng và phải đội mũ thấp xuống để che đi gương mặt cho "an toàn". Thậm chí, có không ít ý kiến khẳng định thương hiệu có thái độ thiếu tôn trọng phái nữ, phân biệt giới tính… “Tư duy kiểu này của nhãn hàng thật tồi tàn và lỗi thời”, một bình luận gây chú ý.

Chiến dịch quảng cáo nón của MLB Hàn Quốc bị dân mạng phản đối dữ dội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MONEY TODAY

MLB Hàn Quốc hứng chịu “gạch đá” nặng nề: “Quảng cáo này thật sự có vấn đề”, “Khách hàng muốn đội mũ thoải mái chứ không phải mũ che mặt đâu”, “Thương hiệu có thể chọn một phong cách quảng cáo khác. Nếu họ muốn nói về mũ dùng che mặt thì có thể chọn hướng đề cao tính chống nắng. Có gì sai với một gương mặt mộc chứ? Không trang điểm bây giờ là phạm tội sao? Tại sao phụ nữ phải giấu mặt của mình?”, “Đúng là có rất nhiều chị em chọn đội mũ ở nơi công cộng khi họ không trang điểm. Tuy nhiên, một công ty lớn như MLB Hàn Quốc lại có ý “kéo mũ thấp xuống, che mặt mộc” trong một quảng cáo như thế này thì không nên”, “Tôi muốn tẩy chay luôn nhãn hàng này quá”…

MLB Hàn Quốc là nhãn hàng thời trang có tiếng thế giới

ẢNH: INSTAGRAM NV

Đồng thời, một số khán giả cũng tỏ ra quan ngại khi xã hội Hàn Quốc đang ngày càng có quá nhiều quy tắc về ngoại hình, khiến phụ nữ cảm thấy áp lực. Vài bình luận khác lại cho rằng mục đích tuyên truyền của MLB Hàn Quốc không có gì xấu: “Đây dường như không phải là lùm xùm gì lớn. Tôi thấy đây chẳng liên quan đến vấn đề phân biệt giới tính mà chỉ nói lên sự thật là phụ nữ thường đội mũ khi họ chưa gội đầu hay chưa trang điểm”.
Hiện MLB Hàn Quốc đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh gây tranh cãi và những bình luận tiêu cực của dân mạng cũng bị xóa. Hôm 8.4, MLB Hàn Quốc đã đăng tải văn bản xin lỗi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, thương hiệu thời trang này cũng hứa hẹn sẽ tiếp thu ý kiến từ khách hàng, không đăng nội dung có thể gây khó chịu và sẽ cố gắng hết sức để trở thành một MLB Hàn Quốc được mọi người yêu thích. Dù vậy, dân mạng xứ kim chi vẫn tỏ ra tức giận và yêu cầu thương hiệu nên đưa ra thông báo xin lỗi chân thành hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.