Nhận hỗ trợ đợt 3, bị ‘đòi’ lại: Phải lập thủ tục thu hồi

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
15/10/2021 16:51 GMT+7

Anh M. (ngụ P.7, Q.Tân Bình, TP.HCM) ký tên, nhận 1 triệu đồng từ gói hỗ trợ đợt 3, nhưng vừa về tới nhà thì anh nhận cuộc gọi của tổ phó tổ dân phố ‘đòi’ lại tiền vì chi nhầm.

Anh M. (ngụ tại một khu phố thuộc P.7, Q.Tân Bình) liên hệ với chúng tôi để trình bày, phản ánh việc chi trả gói hỗ trợ đợt 3 tại địa phương.

Cụ thể, theo anh M., một ngày đầu tháng 10, tổ phó tổ dân phố tại khu vực anh lưu trú thông báo anh ra nhận tiền hỗ trợ đợt 3.

“Tôi đến một chỗ gần đó, tại đây có 2 nữ cán bộ phát tiền. Tôi lấy giấy CMND ra đối chiếu rồi ký vào tờ danh sách nhận hỗ trợ và nhận 1 triệu đồng rồi ra về. Vừa về tới nhà thì tổ phó gọi tôi, bảo là tôi có tên trong một danh sách đang hưởng lương tháng 8.2021 nên không được hỗ trợ và kêu tôi quay lại trả tiền”, anh M. nói.

Gói hỗ trợ đợt 3 sử dụng phần mềm quản lý để lọc ra người không thuộc diện hỗ trợ nhưng thực tế vẫn có trường hợp lọt sót

THU NGÂN

“Tôi đến trả lại tiền, nhưng nghĩ mình không có nhận hỗ trợ nên muốn hủy chữ ký ban đầu. Tuy nhiên, cán bộ chi trả bảo tôi nếu muốn hủy chữ ký thì lên phường, họ không lập biên bản hay giấy tờ gì với tôi. Hai ngày sau, tổ phó gửi một danh sách đang hưởng lương vào group Zalo, nói rằng đây là diện không được hỗ trợ, trong đó có tên tôi”, anh M. thắc mắc, thực tế, anh đang hưởng lương tháng 8.2021 nhưng không biết tại sao có tên trong danh sách nhận hỗ trợ này và vì sao vừa ký nhận xong thì bị "đòi" lại tiền.

TP.HCM vẫn tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15.10

Thu hồi phải lập biên bản

Trao đổi với chúng tôi trưa 15.10 về vụ việc này, lãnh đạo UBND P.7, Q.Tân Bình cho hay, danh sách hỗ trợ được phường xét duyệt sẽ gửi về phần mềm quản lý của Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung để đối chiếu, lọc ra các trường hợp có hưởng lương tháng 8, đóng bảo hiểm xã hội (diện không được nhận hỗ trợ).

Tuy nhiên, danh sách mà phần mềm gửi lại UBND phường vẫn chưa lọc ra hết. Vì vậy, trường hợp người dân có đóng bảo hiểm xã hội hay có hưởng lương tháng 8.2021 nhưng được lập danh sách, phần mềm lọc sót mà thực hiện chi trả là nhầm. Nếu rà soát lại và phát hiện trước sẽ không chi. Nhưng trường hợp đã chi trả rồi mà sau đó mới biết được người này không thuộc diện được hỗ trợ thì cán bộ phường phải làm thủ tục để thu hồi.

4 diện mà TP.HCM không hỗ trợ đợt 3, gồm: người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021.

“Ví dụ, có người dân phản ánh họ và hàng xóm đều hưởng lương hưu nhưng hàng xóm nhận được hỗ trợ, còn họ thì không. Khi nhận được phản ánh này, mình sẽ đi xác minh lại. Nếu đúng như phản ánh thì phải giải thích cho người dân hiểu, làm thủ tục thu hồi khoản chi vì hưởng lương hưu sẽ không được hỗ trợ”, lãnh đạo UBND P.7 nói.

Thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Về cách thức thu hồi, theo UBND P.7, tổ công tác địa phương phải xuống báo với dân là họ không thuộc diện được hỗ trợ, lập một biên bản giải thích vụ việc để người dân đồng ý, ký tên gửi lại tiền cho nhà nước. Sau đó, sẽ lập danh sách những người đã thu hồi, số tiền bao nhiêu...

“Người dân sẽ “ký trả” trong biên bản thu hồi, chứ không thể hủy chữ ký ban đầu. Và phải có biên bản mới thực hiện thu hồi tiền”, lãnh đạo UBND P.7 cho biết và đề nghị người dân liên hệ trực tiếp với tổ dân phố hoặc UBND phường để xác minh và giải quyết "vì nếu không lập biên bản mà thu hồi tiền là không đúng".

Cũng theo lãnh đạo UBND P.7, danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 tại địa phương có hơn 9.000 người, hiện nay, địa phương cơ bản đã chi hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.