Sau ngày 15.10, chính quyền TP.HCM vẫn tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
15/10/2021 13:58 GMT+7

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho hay, sau ngày 15.10, TP.HCM vẫn tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 cho người dân theo danh sách được phê duyệt, 'nhưng không được để kéo dài vì sẽ mất đi ý nghĩa của gói hỗ trợ'.

Triển khai Nghị quyết 97/2021 của HĐND TP.HCM và Công văn 3181/2021 của UBND TP.HCM, các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã và đang gấp rút chi hỗ trợ đợt 3 cho 5 nhóm người dân gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn, mức 1 triệu đồng/người.

TP.HCM vẫn tiếp tục chi hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15.10

Chính quyền TP.HCM sẽ tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân theo danh sách được phê duyệt sau ngày 15.10

phạm thu ngân

Việc chi trả hỗ trợ được chính quyền phường, xã, thị trấn thực hiện từ ngày 30.9, và theo dự kiến ban đầu thì sẽ hoàn thành vào hôm nay (15.10). Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nên tiến độ chi trả gói an sinh xã hội đợt 3 còn chậm, chưa kịp tiến độ.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết danh sách nhận hỗ trợ đợt 3 hiện cập nhật đến hơn 6,3 triệu người. Và tính đến nay, chính quyền các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã chi hỗ trợ cho hơn 4,6 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 73%.

Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng thông tin, hiện một số quận, huyện đã cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ, như: Q.5 chi hỗ trợ đạt tỷ lệ 99,3%; Q.Phú Nhuận chi đạt 98,8%; Q.1 chi đạt 97%; Q.10 chi đạt 94%; Q.6 chi đạt 93%. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chi còn chậm như Q.Bình Tân (chi đạt 51%), Q.8 (chi đạt 61%)...

Thêm nhiều đối tượng được hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Theo ông Lê Minh Tấn, các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện chi trả gói hỗ trợ đợt 3 sau ngày 15.10. "Thực hiện chưa xong thì vẫn phải tiếp tục chi hỗ trợ cho người dân. Nhưng phải tích cực để chi hỗ trợ sớm nhất chứ không được để kéo dài. Vì nếu kéo dài, gói hỗ trợ này sẽ không còn ý nghĩa nữa", ông Tấn nói.

Theo một số lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn, còn nhiều khó khăn, trở ngại dẫn đến tiến độ chi trả gói hỗ trợ đợt 3 còn chậm. Đơn cử, việc vừa thực hiện công việc chuyên môn, phòng chống dịch Covid-19 và vừa triển khai chi trực tiếp cho một lượng người khó khăn "khủng" như đợt 3 làm cho chính quyền cơ sở tại một số thời điểm bị quá tải, trong khi nhân lực tại địa phương còn mỏng, nhiều tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nghỉ việc hoặc bị nhiễm Covid-19.

Hoặc, như theo quy định triển khai thì UBND phường, xã, thị trấn phải gửi danh sách xét duyệt về Công ty TNHH MTV phát triển Công viên phần mềm Quang Trung để lọc các trường hợp có hưởng lương, đóng bảo hiểm xã hội (diện không được nhận hỗ trợ). Khi nhận lại danh sách từ công ty này, chính quyền phường, xã, thị trấn sẽ tiếp tục rà soát. Trải qua các công đoạn rà chiếu, khi có danh sách chính thức mới trình UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức thẩm định, phê duyệt. Chính điều này, đòi hỏi chính quyền cơ sở phải hiệu chỉnh nhiều lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.