Nhân sự TP.HCM: Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy

20/11/2023 14:35 GMT+7

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 44 tuổi, là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội, được phân công giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Chiều 20.11, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo văn phòng, ban đảng trực thuộc.

Theo đó, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Nhân sự TP.HCM: Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (giữa) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM

Nguyên Vũ

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 44 tuổi, quê An Giang, trình độ thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Cường trưởng thành từ hoạt động Đoàn – Hội, từng giữ chức Bí thư, Phó bí thư thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Đến tháng 5.2017, ông Nguyễn Mạnh Cường được điều động về Quận ủy Thủ Đức, giữ chức Bí thư Quận ủy rồi làm Bí thư Quận ủy Q.5 từ tháng 1.2021. Hồi tháng 5.2022, ông Cường được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Với việc phân công ông Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, cơ quan này được kiện toàn nhân sự trưởng ban kể từ tháng 7.2022, khi ông Nguyễn Hữu Hiệp được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thủ Đức.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động, phân công, bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Nhân sự TP.HCM: Ông Nguyễn Mạnh Cường làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Ảnh 2.

Ông Phạm Hồng Sơn (giữa) được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM

Nguyên Vũ

Ông Sơn 42 tuổi, quê Bến Tre, trình độ cử nhân hành chính, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Sơn cũng là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn – Hội, từng giữ chức Bí thư Quận đoàn Phú Nhuận, Phó bí thư Thành đoàn, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM.

Từ tháng 3.2020, ông Sơn được chỉ định làm Bí thư Quận ủy Phú Nhuận cho đến nay.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM hiện có chánh văn phòng và 5 phó chánh văn phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.