Nhân viên trường Harvard chôm tiền để mua iPad, Lego

25/09/2015 12:24 GMT+7

(TNO) Một cựu nhân viên Đại học Harvard (Mỹ) đang phải đối mặt với tội danh ăn cắp khoảng 80.000 USD từ ngôi trường này và dùng số tiền này để mua sắm cá nhân.

(TNO) Một cựu nhân viên đại học Harvard (Mỹ) đang phải đối mặt với tội danh ăn cắp khoảng 80.000 USD từ ngôi trường này và dùng số tiền này để mua iPad, trò chơi Lego…

Nhân viên trường Harvard bị phát hiện trộm 80.000 USD để mua sắm cá nhân - Ảnh: Reuters Nhân viên trường Harvard bị phát hiện trộm 80.000 USD để mua sắm cá nhân - Ảnh: Reuters
Ông Shawn Bunn (41 tuổi) sống tại Waltham, bang Massachusetts (Mỹ) đã làm việc cho trường Harvard được 17 năm. Ông này bị các buộc sử dụng 80.000 USD từ thẻ tín dụng của trường để mua sắm đồ đạc cá nhân như iPad, tivi, đồ chơi xếp hình Lego và… túi đựng rác, theo đài RT ngày 24.9.
Ông Bunn bị tòa án buộc tội ăn cắp và sử dụng tên giả để mua hàng. Việc điều tra bắt đầu khi phòng dịch vụ kiểm toán và quản lý rủi ro của Đại học Harvard kiểm tra tài chính toàn trường hồi đầu năm 2015 và phát hiện trường hợp của ông Bunn.
Các công tố viên cho biết trong vòng 4 năm, ông Bunn đã dùng thẻ tín dụng của trường để mua sắm cá nhân và cố che đậy hành động của mình bằng cách gửi biên lai giả không giống với các vật phẩm của nơi ông làm việc.
Ông Bunn được thả sau phiên tòa ngày 23.9, sẽ phải đeo vòng tay định vị điện tử và tuân thủ lệnh giới nghiêm. Ông này sẽ phải ra tòa vào ngày 28.10.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.