Nhập khẩu xăng dầu tăng hơn 43%, sao nguồn cung vẫn chập chờn?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
12/03/2023 08:53 GMT+7

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước chi 1,7 tỉ USD để nhập khẩu xăng dầu, tăng hơn 56,3% so cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, trước ngày (13.3) điều chỉnh giá được dự báo sẽ tăng, nguồn cung xăng dầu tại các kho liên tục chập chờn. Tuần nay, nhiều doanh nghiệp bán lẻ tại một số tỉnh phía bắc cho hay: "Chiết khấu giảm, hàng lấy cũng khó khăn hơn nhiều. Đầu mối báo hàng chưa về đến kho nên chỉ lấy số lượng ít, không cấp dồi dào, có thể chờ sau điều chỉnh tăng giá…".

Sáng 12.3, trao đổi với Báo Thanh Niên, một số doanh nghiệp bán lẻ phía bắc cho biết, chiết khấu có nhích nhẹ so với mấy ngày trước do giá thế giới kết thúc tuần giảm mạnh. Tuy nhiên, nguồn hàng tiếp tục không dồi dào, chỉ cho lấy đủ bán tại cửa hàng trong ngày. Chẳng hạn, tại Quảng Ninh, chiết khấu cho dầu diesel tăng mỗi ngày 100 đồng từ 300 đồng lên 400 đồng/lít ngày 11.3, lên 500 đồng/lít hôm nay (12.3). Tương tự, chiết khấu cho xăng từ 300 đồng, lên 450 đồng, rồi lên 550 đồng ngày 10.3. 2 hôm nay (11 và 12.3), chiết khấu cho xăng RON95 lên 650 đồng/lít. Trong thông báo, thương nhân phân phối nói rõ muốn đặt hàng tại kho bao nhiêu phải báo trước. 

Nhập khẩu xăng dầu tăng hơn 43%, sao nguồn cung vẫn chập chờn? - Ảnh 1.

Trong 2 tháng đầu năm, cả nước chi 2,8 tỉ USD nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại

ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng nói, ngày 10.3, thương nhân phân phối của PetroTimes thông báo đến đại lý hết dầu và dừng cấp dầu diesel cho các đơn vị kinh doanh từ chiều cùng ngày tại kho Petec và kho Đình Vũ. Sáng ngày 11.3, thông báo lấy dầu diesel tại kho Hải Linh, Petec, Cái Lân có số lượng hạn chế, chiết khấu được 800 đồng/lít.

Theo số liệu từ Bộ Công thương, nhập khẩu xăng dầu trong 2 tháng đầu năm tăng mạnh. Cụ thể, cả nước nhập hơn 1,92 triệu tấn xăng dầu các loại, tăng hơn 43%, với tổng trị giá lên đến 1,7 tỉ USD, tăng 56,3%. Nhập khẩu dầu thô lên đến 1,8 triệu tấn, đạt 1,1 tỉ USD, tăng gấp 2,2 lần về lượng và 2,1 lần về trị giá.

Như vậy, nếu tính cả lượng ngoại tệ để nhập dầu thô và xăng dầu thành phẩm, tổng kim ngạch trong 2 tháng đã lên tới 2,8 tỉ USD.

Trên cơ sở dự báo nhu cầu thị trường có tính đến yếu tố kinh tế trong nước phục hồi, tăng trưởng cao hơn năm trước, trong năm nay, Bộ Công thương đã phân giao tổng nguồn xăng dầu cho các doanh nghiệp ở mức 27,34 triệu m3/tấn, tăng 15% so với số phân giao của năm trước.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.