Nhật Bản báo động tỷ lệ sinh giảm kỷ lục, thực hiện biện pháp khẩn cấp

24/01/2023 07:03 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 23.1 đã cam kết thực hiện các bước khẩn cấp để giải quyết việc tỷ lệ sinh của nước này giảm mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu khai mạc phiên họp quốc hội ngày 23.1

reuters

Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 23.1 tuyên bố sẽ thực hiện các bước khẩn cấp để giải quyết tình trạng giảm tỷ lệ sinh của nước này và cho biết điều này phải được thực hiện “ngay hay không bao giờ nữa”.

Nhật Bản đang cân nhắc liệu có thể duy trì các chức năng xã hội của mình hay không”, ông Kishida cho biết trong bài phát biểu về chính sách khi khai mạc phiên họp quốc hội năm nay.

“Khi nói đến các chính sách liên quan đến sinh và nuôi con, chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa. Vấn đề này không thể chờ đợi lâu hơn nữa”, thủ tướng Nhật cảnh báo.

Thủ tướng Kishida cho biết ông sẽ đệ trình kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách cho các chính sách liên quan đến trẻ em vào tháng 6. Trước đó vào tháng 4, một cơ quan chính phủ về Trẻ em và Gia đình mới để giám sát vấn đề này sẽ được thành lập.

Nhật Bản trong những năm gần đây đã cố gắng khuyến khích người dân sinh nhiều con hơn với những hứa hẹn về việc cấp tiền thưởng và phúc lợi tốt hơn. Tuy nhiên, theo các cuộc khảo sát, đây vẫn là một trong những nơi đắt đỏ nhất trên thế giới để nuôi dạy một đứa trẻ.

Theo ước tính chính thức, số ca sinh của Nhật Bản đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới vào năm ngoái - lần đầu tiên con số này giảm xuống dưới 800.000 ca. Cột mốc này đến sớm hơn 8 năm so với dự kiến của chính phủ.

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con

Điều đó rất có thể dẫn đến sự suy giảm dân số hơn nữa ở Nhật Bản. Đất nước này có độ tuổi trung bình là 49, cao nhất thế giới, chỉ sau Thân vương quốc Monaco.

Theo Nghiên cứu dân số YuWa, Nhật Bản là quốc gia có chi phí nuôi dạy con cao thứ ba trên toàn cầu, chỉ sau Trung QuốcHàn Quốc. Những quốc gia Đông Á này cũng đang có dân số sụt giảm, những dấu hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế toàn cầu. Tuần trước, Trung Quốc cho biết dân số nước này vào năm 2022 đã giảm lần đầu tiên sau 60 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.