Nhật Bản bắt giữ người đàn ông dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ

20/03/2015 13:26 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 20.3 cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi, sau khi Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy nhận được lời đe dọa ám sát. Người đàn ông này thừa nhận gọi điện thoại dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ.

(TNO) Cảnh sát Nhật Bản ngày 20.3 cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông 52 tuổi, sau khi Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Caroline Kennedy nhận được lời đe dọa ám sát. Người đàn ông này thừa nhận gọi điện thoại dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, bà Caroline Kennedy - Ảnh: Reuters
Cảnh sát bắt giữ ông Mitsuyoshi Kamiya ở đảo Okinawa (Nhật Bản) vào ngày 19.3. Ông Kamiya thừa nhận với cảnh sát rằng ông đã ba lần gọi điện thoại dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Tokyo, AFP dẫn lời một người phát ngôn của cảnh sát Nhật Bản ngày 20.3.
“Đánh bom Trại Schwab ở Okinawa. Đánh bom Đại sứ quán Mỹ”, ông Kamiya nói bằng tiếng Anh trên điện thoại, người phát ngôn của cảnh sát Nhật cho hay. Trại Schwab là căn cứ quân sự của Mỹ ở Okinawa.
Trước đó, Đài truyền NTV (Nhật Bản) ngày 16.3 đưa tin cảnh sát đang điều tra cuộc điện thoại nặc danh đe dọa ám sát Đại sứ Kennedy.
Kẻ nặc danh là một người đàn ông nói tiếng Anh gọi điện đến Đại sứ quán Mỹ nhiều lần hồi tháng rồi, đe dọa sẽ ám sát Đại sứ Kennedy, theo NTV.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ông Kamiya có liên quan đến kẻ nặc danh này hay không. Theo AFP, ông Kamiya không bị buộc tội đe dọa ám sát bà Kennedy.
Các quan chức Mỹ cho biết họ đang phối hợp với chính quyền Nhật Bản điều tra vụ đe dọa ám sát Đại sứ Kennedy và vụ đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ.
“Trong vài tuần qua chúng tôi phối hợp với chính phủ Nhật để điều tra những mối đe dọa này”, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói với các phóng viên tại thủ đô Washington (Mỹ).
“Thông tin 'Cảnh sát Nhật đã bắt giữ người đàn ông 52 tuổi ở Okinawa vì gọi điện thoại đe dọa đánh bom Đại sứ quán Mỹ' không liên quan đến bà đại sứ”, bà Psaki nói.
Kennedy, là con gái của Tổng thống Mỹ bị ám sát John F. Kennedy, nhậm chức vào tháng 11.2013 và là nữ Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Nhật Bản.
Theo truyền thông Nhật Bản, Tổng lãnh sự Mỹ tại Nhật Bản Alfred Magleby cũng nhận được những lời đe dọa ám sát.
Vụ đe dọa ám sát các nhà ngoại giao Mỹ tại Nhật diễn ra chỉ vài tuần sau khi một người đàn ông Hàn Quốc tấn công bằng dao, rạch mặt Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert trong lúc ông Lippert tham gia một sự kiện ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Hậu quả là ông Lippert bị may 80 mũi vết thương ở mặt và điều trị trong bệnh viện trong năm ngày, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.