Nhật Bản chính thức có thủ tướng mới

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2021 12:11 GMT+7

Ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản hôm nay 4.10 và sẽ lập một nội các mới với mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19 và khôi phục nền kinh tế.

Ông Fumio Kishida chính thức trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản vào ngày 4.10

AFP

Ông Kishida (64 tuổi) đã được quốc hội Nhật bầu làm thủ tướng mới của Nhật hôm nay 4.10, sau khi đã được chọn làm lãnh đạo của đảng Dân chủ tự do cầm quyền hôm 29.9, theo Kyodo News.

Ông Kishida sẽ chính thức nhậm chức tại hoàng cung và tổ chức cuộc họp báo vào chiều tối cùng ngày. Ông Kishida sẽ thay thế ông Yoshihide Suga, đã từ chức chỉ sau một năm lãnh đạo giữa lúc tỷ lệ ủng hộ giảm sút vì cách ứng phó đại dịch Covid-19.

Về việc lập nội các mới, ông Kishida sẽ giữ hai ông Toshimitsu Motegi và Nobuo Kishi tiếp tục lần lượt làm ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng, theo Kyodo News. Trong khi đó, ông Shunichi Suzuki sẽ được chọn làm bộ trưởng tài chính mới và ông Hirokazu Matsuno sẽ làm chánh văn phòng nội các mới của Nhật.

Thủ tướng kế tiếp của Nhật Bản là ai?

Với khoảng 60% dân số Nhật đã được tiêm vắc xin đầy đủ và số ca nhiễm Covid-19 đã giảm, nhiệm vụ tức thì của ông Kishida sẽ là ngăn chặn số ca nhiễm tăng trở lại và dần dần nới lỏng các hạn chế về những hoạt động kinh doanh và xã hội, cũng như mở cửa biên giới lại cho người nước ngoài.

Về chính sách đối ngoại, ông Kishida, từng làm ngoại trưởng, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông được cho là sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ và những quốc gia có cùng quan điểm như Úc và Ấn Độ để đối phó những động thái của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và Biển Đông, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.