Nhật Bản điều tra sai sót trong việc đảm bảo an ninh cho ông Abe

09/07/2022 17:45 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản sẽ điều tra những sai sót trong việc đảm bảo an ninh cho cố Thủ tướng Shinzo Abe sau khi ông bị ám sát ngày 8.7.

Lực lượng an ninh truy đuổi nghi phạm đã sát hại ông Abe ngày 8.7

reuters

The Japan Times ngày 8.7 đưa tin Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) sẽ rà soát những sai sót trong việc đảm bảo an ninh cho cố Thủ tướng Shinzo Abe sau khi ông bị bắn trong lúc đang có bài phát biểu cho chiến dịch tranh cử vào buổi sáng cùng ngày.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh NPA đang nghiêm túc xem xét lý do các sĩ quan cảnh sát và các nhân viên an ninh có vũ trang khác làm nhiệm vụ bảo vệ ông Abe không thể ngăn chặn vụ ám sát.

Thi hài ông Abe được đưa về nhà, người dân tưởng niệm

Ông Abe, thủ tướng cầm quyền lâu nhất của Nhật Bản và là thành viên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, đã bị bắn gần một ga xe lửa ở thành phố Nara khi đang có bài phát biểu tranh cử cho một đảng viên LDP. Vì vết thương quá nặng, ông Abe đã không qua khỏi.

Trong lúc phát biểu ngoài trời, ông Abe được bảo vệ bởi một đội sĩ quan từ Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo (MPD), do một quan chức cấp cao từ bộ phận an ninh của Sở cảnh sát tỉnh Nara lãnh đạo, theo NPA.

Một quan chức NPA từ chối bình luận về số lượng nhân viên an ninh và cách bố trí lực lượng của họ vào thời điểm đó. Quan chức này nói rằng việc tiết lộ thông tin trên có thể ảnh hưởng đến các hoạt động đảm bảo an ninh trong tương lai.

Quan chức này cũng lưu ý rằng chi tiết cụ thể của các hoạt động an ninh được xác định bằng cách dự phòng khả năng xảy ra một cuộc tấn công từ phía sau và những khả năng khác. “Tuy nhiên, vì tình huống như thế này đã xảy ra, chúng tôi cần phải kiểm tra xem liệu hoạt động đảm bảo an ninh cho ông Abe đã đủ hay chưa”, quan chức trên nói thêm.

Phát hiện thêm súng, chất nổ tại nhà nghi phạm sát hại ông Abe

Hệ thống an ninh đang được sử dụng để bảo vệ cho các chính trị gia và các chức sắc Nhật Bản được MPD khởi xướng lần đầu tiên sau một vụ tấn công xảy ra vào năm 1975. Thủ tướng Nhật Bản khi đó, ông Takeo Miki, đã bị một thành viên của nhóm cực hữu tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.