Nhật Bản gắn ASEAN với an ninh quốc gia

12/03/2015 05:00 GMT+7

Sách trắng mới về Viện trợ phát triển chính thức (ODA), sẽ được Nhật Bản công bố vào cuối tháng 3, nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác giữa nước này với ASEAN, theo bản sao của văn kiện trên do Kyodo News thu thập được.

Sách trắng mới về Viện trợ phát triển chính thức (ODA), sẽ được Nhật Bản công bố vào cuối tháng 3, nêu bật tầm quan trọng của sự hợp tác giữa nước này với ASEAN, theo bản sao của văn kiện trên do Kyodo News thu thập được.

Sách trắng mới xác định rõ “việc đạt được tăng trưởng và ổn định trong khu vực có tầm quan trọng lớn lao không chỉ với khu vực mà còn với cả an ninh của Nhật”. Kyodo News nhận định văn bản này rõ ràng nhấn mạnh đến tính chất quan trọng của mối quan hệ giữa Nhật và 10 nước ASEAN trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều biến chuyển.
Văn kiện trên được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu tháng 2 thông qua hiến chương ODA mới, cho phép sử dụng viện trợ lực lượng quân sự nước ngoài trong các nhiệm vụ phi tác chiến, chẳng hạn cứu trợ thiên tai, xây dựng cơ sở hạ tầng, hoạt động tuần duyên.
Sách trắng ODA mới cũng gọi ASEAN là “thị trường và nơi đầu tư cực kỳ quan trọng cho Nhật”. Kyodo News dẫn lời giới chức cho biết Nhật nhìn thấy sự cần thiết phải cung cấp viện trợ cho các nước nằm gần tuyến hàng hải từ eo biển Malacca đến biển Đông do tầm quan trọng chiến lược đối với nước này liên quan đến việc nhập khẩu tài nguyên từ Trung Đông. Cuối cùng, Sách trắng khẳng định chương trình ODA “không chỉ đóng góp cho các nước tiếp nhận và cộng đồng quốc tế mà còn cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của Nhật”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.