Nhật Bản hứng siêu bão Shanshan

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/08/2024 05:40 GMT+7

Siêu bão Shanshan đổ bộ Nhật Bản sáng qua được phân loại là cơn bão "rất mạnh" và có quỹ đạo khó đoán.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đến chiều qua 29.8, siêu bão Shanshan di chuyển về phía bắc với vận tốc 15 km/giờ từ tỉnh Nagasaki (đảo Kyushu, miền tây nam Nhật Bản). Áp suất khí quyển vùng tâm bão lên tới 975 hPa, gió giật lên đến 180 km/giờ.

Lo ảnh hưởng kéo dài

AFP đưa tin vào thời điểm đổ bộ, bão có gió giật lên đến 252 km/giờ, biến Shanshan trở thành cơn bão mạnh nhất năm nay và là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ Nhật Bản kể từ năm 1960. Bão được phân loại "rất mạnh", mức cao thứ hai đối với bão được cơ quan thời tiết Nhật Bản áp dụng.

Nhật Bản hứng siêu bão Shanshan- Ảnh 1.

Khu vực ở TP.Yufu, tỉnh Oita ngập ngày 29.8 do ảnh hưởng của bão Shanshan

ẢNH: REUTERS

Giới chức Nhật Bản xác nhận ít nhất 3 người thiệt mạng do bão, liên quan vụ sạt lở đất ở tỉnh Aichi. Ít nhất 54 người bị thương do bão và một người mất tích. Nhật Bản cũng đã phát cảnh báo khẩn cấp mức 5 - mức cao nhất, hiếm khi được đưa ra - vào sáng qua đối với 2 thành phố Yufu và Usa thuộc tỉnh Oita, trước tình trạng lũ lụt từ các con sông lớn.

Hơn 250.000 hộ dân ở đảo Kyushu chịu cảnh mất điện, trong khi 5,2 triệu người đã nhận được yêu cầu sơ tán. Bà Madoka Kubo, người điều hành một khách sạn ở tỉnh Kumamoto, cho biết các yêu cầu đặt phòng đã bị hủy và khách sạn của bà hiện được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người già phải sơ tán từ các vùng lân cận.

Theo Reuters, các hãng hàng không Nhật Bản đã hủy gần 800 chuyến bay, trong khi hầu hết phương tiện công cộng khác như tàu lửa, xe buýt và phà ở Kyushu cũng phải tạm dừng. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm qua đã có cuộc họp với các bộ trưởng, yêu cầu khẩn trương ứng phó với bão Shanshan, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng của bão có thể kéo dài.

Cơn bão khó đoán

Các chuyên gia khí tượng nhận định bão Shanshan có quỹ đạo khó dự đoán. Chuyên gia Yamaguchi Takehisa từ Công ty Weathernews (Nhật Bản), chuyên cung cấp dữ liệu thời tiết, nêu ra 3 yếu tố gây khó xác định chính xác hướng di chuyển của bão: một vùng áp thấp lõi lạnh ở phía nam của bão, một hệ thống áp cao Thái Bình Dương mạnh lên đang mở rộng về phía tây, tình trạng gió tây ôn đới không tác động đến cơn bão vốn đang di chuyển chậm.

Các cơ quan thời tiết toàn cầu cũng cho ra nhiều kịch bản khác nhau. Một số mô hình dự báo Shanshan sẽ hướng về phía đông, trong khi một số khác chỉ ra bão sẽ đi về phía tây. Đây được xem là những khác biệt bất thường. Trong dự báo bão công bố tuần trước, bão Shanshan dự kiến đổ bộ đảo Shikoku hoặc vùng Kinki chứ không phải Kyushu. Sau khi đổ bộ Kyushu hôm qua, bão Shanshan dự kiến tiếp cận khu vực miền trung và miền đông Nhật Bản vào cuối tuần, bao gồm đi qua thủ đô Tokyo.

Người Việt ở Nhật chứng kiến siêu bão

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Khánh Kiều (sống tại tỉnh Nagasaki, đảo Kyushu) cho biết trong sáng qua, nơi anh sinh sống có lượng mưa ít nhưng gió giật rất mạnh. "Sang Nhật Bản được 2 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến cơn bão như Shanshan", anh Khánh nói. Anh cho biết đã liên hệ bạn bè và người thân để cập nhật tình hình, nhưng việc mất điện khiến một số người chưa thể liên lạc. Biết bão sắp đến, anh đã dự trữ thức ăn và nhu yếu phẩm, đặc biệt là gạo, trong lúc nhiều khu vực tại Nhật Bản xảy ra tình trạng khan hiếm gạo. Anh Khánh thông tin thêm, giới chức Nhật Bản đã gửi cảnh báo bão qua tin nhắn 2 - 3 lần/ngày, bên cạnh thông báo qua đài phát thanh.

Trong khi đó, sống tại tỉnh Oita, phía đông đảo Kyushu, anh Văn Bình nói với Thanh Niên, mưa và gió mạnh đã xuất hiện từ tối 28.8. Đến chiều qua, mưa đã tạm ngưng nhưng nước từ các sông đổ về ào ạt khiến anh lo ngại xảy ra lũ lụt, dù khu vực anh ở chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể. Mưa lớn dự kiến xuất hiện trên khắp cả nước, ngay cả những vùng cách xa cơn bão. Nhiều nơi tại phía nam đảo Kyushu có thể ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ đạt 600 mm, tính đến sáng nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.