Nhật Bản lần đầu cấp phép thuốc phá thai

29/04/2023 21:19 GMT+7

Bộ Y tế Nhật Bản đã chính thức cấp phép cho loại thuốc phá thai đầu tiên tại nước này, hàng chục năm sau các nước phát triển khác.

AFP ngày 29.4 đưa tin Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vừa phê chuẩn thuốc phá thai MeFeego Pack của công ty dược Linepharma (Anh). Đây là loại thuốc phá thai đầu tiên được cấp phép tại Nhật Bản.

Nhật Bản cấp phép loại thuốc phá thai đầu tiên - Ảnh 1.

MeFeego Pack là loại thuốc phá thai đầu tiên được cấp phép tại Nhật

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Loại thuốc này là phương pháp phá thai hai bước, gồm 2 thành phần mifepristone và misoprostol, những loại thuốc được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho là an toàn và hiệu quả. Thuốc này có thể sử dụng cho thai đến 9 tuần. Trong một thử nghiệm lâm sàng tại Nhật, 93% người tham gia đã hoàn tất việc phá thai trong 24 giờ.

Linepharma nộp đơn xin cấp phép từ tháng 12.2021. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi triệu tập cuộc họp đánh giá lần đầu vào tháng 1 và sau đó đề nghị người dân cho ý kiến qua cổng thông tin trực tuyến. Hôm 21.4, một ủy ban chuyên môn của bộ đã thông qua loại thuốc nói trên và bộ đưa ra quyết định phê chuẩn sau cùng vào ngày 28.4.

Việc phá thai tại Nhật Bản là hợp pháp cho đến khi thai được 22 tuần nhưng cần sự đồng thuận của cha của thai nhi. Theo CNN, phụ nữ Nhật Bản chỉ được phá thai nếu việc mang thai có thể gây tổn hại lớn đến sức khỏe hoặc vì lý do kinh tế, hoặc trong trường hợp mang thai do bị cưỡng hiếp.

Lâu nay, việc nạo phá thai chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế và quy trình này có thể tốn từ 100.000 - 200.000 yen (khoảng 17 - 34 triệu đồng). Đài NHK đưa tin tổng chi phí của thuốc phá thai và tư vấn của bác sĩ là khoảng 100.000 yen. Những chi phí này không được bảo hiểm y tế công chi trả.

Các nhà hoạt động Nhật Bản đã thúc đẩy cấp phép cho thuốc phá thai trong nhiều năm qua, khi các loại thuốc tương tự đã được cấp phép tại các nước khác trước đó hàng chục năm. Pháp phê chuẩn thuốc phá thai mifepristone lần đầu tiên vào năm 1988 trong khi Mỹ là vào năm 2000.

Mifepristone là trung tâm của một vụ kiện tại tòa án Mỹ trong vài tuần qua. Tòa án tối cao Mỹ đã tạm thời bảo lưu quyền của người dân được tiếp cận loại thuốc này, đình chỉ phán quyết của các tòa cấp thấp cho rằng phải cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt loại thuốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.