Tại cuộc trao đổi với báo chí vào chiều 18.9, trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên về tác động của việc Nhật Bản tăng gấp 5 lần phí xin thị thực và lưu trú mới đối với người nước ngoài, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho biết việc điều chỉnh lệ phí cấp thị thực đã được chính thức áp dụng từ ngày 1.7 trên phạm vi toàn cầu chứ không áp dụng riêng đối với Việt Nam.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Theo Đại sứ Ito Naoki, mức phí visa trước đây được ấn định từ năm 1978 và suốt 48 năm qua chưa từng có sự thay đổi. Trong khoảng thời gian dài này, sự biến động về giá cả và tỷ giá hối đoái đã tạo ra nhiều hạn chế, khiến các cơ quan chức năng không đủ nguồn lực về hạ tầng, thiết bị công nghệ cũng như nhân sự để phục vụ công tác thẩm định và cấp thị thực.
"Do đó, việc điều chỉnh tăng phí là bước đi cần thiết nhằm tái đầu tư nguồn lực, đảm bảo công tác xét duyệt diễn ra hiệu quả và đáp ứng nhu cầu gia tăng", Đại sứ Nhật Bản cho biết.
Trước đó, hôm 19.6, Chính phủ Nhật Bản thông báo quyết định tăng lệ phí thị thực đối với công dân nước ngoài.
Theo quy định mới, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ mức 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) lên 15.000 yen (khoảng 2,5 triệu đồng). Đối với visa nhập cảnh nhiều lần, mức phí tăng từ 6.000 yen (khoảng 980.000 đồng) lên 30.000 yen (khoảng 4,9 triệu đồng).
Việc điều chỉnh này được đưa ra dựa trên đạo luật được Thượng viện Nhật Bản thông qua tháng trước, cho phép tăng các khoản phí liên quan đến thị thực và lưu trú lên tới 30 lần. Cụ thể, mức trần pháp lý cho phí thay đổi tư cách lưu trú hoặc gia hạn thời gian lưu trú tăng từ 10.000 yen lên 100.000 yen (khoảng 16 triệu đồng). Phí đối với đơn xin cấp quyền định cư vĩnh viễn (thường trú) tăng từ 10.000 yen lên 300.000 yen (khoảng 49 triệu đồng).
Tuy nhiên, bất chấp việc điều chỉnh tăng phí thị thực, Đại sứ Ito Naoki khẳng định, nhu cầu đến Nhật Bản của du khách Việt Nam không hề suy giảm do ảnh hưởng của chi phí visa mà tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Đại sứ cho biết, tính từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, số lượng người Việt Nam đến Nhật Bản đạt 505.000 lượt (tăng 5,4%), trong khi số lượt người Nhật Bản đến Việt Nam đạt 589.000 lượt (tăng 9,2%). Với tốc độ hiện tại, lượng khách giao lưu hai chiều trong cả năm dự kiến sẽ đạt mức cao nhất từ trước tới nay.
Đáng chú ý, theo số liệu Đại sứ Ito Naoki chia sẻ, trong tháng 3 năm nay, Nhật Bản đã đón 92.000 lượt khách Việt Nam, con số kỷ lục trong một tháng đơn lẻ. Gần đây nhất, sau khi Nhật Bản tăng lệ phí cấp thị thực, trong tháng 8, đã có 56.600 lượt khách Việt Nam sang Nhật Bản, đưa Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu trong khối ASEAN về lượng khách du lịch đến Nhật Bản.










Bình luận (0)