Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến sửa đổi các nghị định liên quan sớm nhất trong năm tài chính 2026. Mục tiêu là thu hút lao động nước ngoài có kiến thức và kỹ năng chuyên môn làm việc tại các công ty và viện nghiên cứu.

Khu thương mại tại Tokyo, Nhật Bản
Ảnh: Reuter
Cơ quan Dịch vụ Di trú cũng dự kiến sẽ áp dụng các tiêu chí mới đối với giấy phép cư trú lâu dài, yêu cầu người nộp đơn phải có thu nhập ít nhất bằng thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình Nhật Bản. Cơ quan này đã thông báo rằng họ sẽ sửa đổi hướng dẫn của mình sớm nhất là vào tháng 10.
Những thay đổi này cũng sẽ làm rõ các tiêu chí liên quan đến lợi ích quốc gia, khiến việc phê duyệt thường trú trở nên nghiêm ngặt hơn.
Công dân nước ngoài thuộc chương trình Nhân lực Chất lượng cao (HSP) sẽ được ưu tiên, bao gồm thời gian lưu trú lâu hơn tại Nhật Bản và quyền lợi tuyển dụng cho vợ/chồng của họ.
Bộ Tư pháp đánh giá người nộp đơn theo hệ thống tính điểm. Ứng viên được chấm điểm dựa trên các tiêu chí như nền tảng học thuật, thu nhập hàng năm, tuổi tác và kinh nghiệm làm việc, cùng các tiêu chí ưu thế như trình độ tiếng Nhật.
Công dân nước ngoài đạt ít nhất 70 điểm sẽ đủ điều kiện xếp vào nhóm Nhân lực chất lượng cao loại 1, cho phép thời gian cư trú trong 5 năm và sau một khoảng thời gian làm việc nhất định sẽ được nâng lên loại 2.
Ứng viên có ít nhất 80 điểm sẽ được ưu tiên khi đăng ký thường trú nhân, giảm thời gian cư trú bắt buộc tại Nhật Bản từ 10 năm xuống chỉ còn 1 năm.
Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra hệ thống chấm điểm vào năm 2012 và vẫn chưa có thay đổi lớn nào về phương pháp tính điểm. Kể từ đó, giá cả và tiền lương đã tăng, buộc các quan chức phải cập nhật hệ thống để phản ánh tốt hơn điều kiện kinh tế hiện tại.
Ví dụ, theo hệ thống hiện tại, các ứng viên từ 29 tuổi trở xuống có thu nhập hàng năm 4 triệu yên sẽ nhận thêm 10 điểm. Chính phủ đang xem xét các thay đổi như nâng ngưỡng thu nhập và giảm điểm ưu thế cho một số tiêu chí nhất định.
Các quan chức cũng cho biết họ đang xem xét cải cách quy trình đánh giá giá trị của một số bằng cấp chuyên môn nước ngoài và thành tựu nghiên cứu liên quan đến công trình của ứng viên.
Chính phủ Nhật Bản xem tài năng nước ngoài là nguồn lực đổi mới cho các công ty và viện nghiên cứu, hiện có khoảng 30.000 công dân nước ngoài tại đây thuộc nhóm Nhân lực chất lượng cao loại 1.
Bình luận (0)