Nhật, Hàn hành động đối phó máy bay quân sự Nga, Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2023 10:25 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng tổng cộng 4 máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã thực hiện chuyến bay chung trên vùng biển gần Nhật trong ngày 6.6.

Kyodo News hôm nay 7.6 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật cho hay hai chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã cùng với hai chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga ở trên vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên và cùng nhau bay đến biển Hoa Đông.

Nhật, Hàn hành động đối phó máy bay quân sự Nga, Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 6.6 cho thấy máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc trong chuyến bay chung với máy bay quân sự Nga

Chụp màn hình Kyodo News

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật, các máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã tham gia cùng với hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc trên vùng biển nói trên.

Bộ Quốc phòng Nhật cho biết thêm Lực lượng Phòng vệ trên không của nước này đã điều động máy bay chiến đấu để đối phó 4 máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga.

Không quân Nga-Trung Quốc tuần tra chung Thái Bình Dương, Hàn Quốc, Nhật Bản tung máy bay đối phó

Dù không phận của Nhật không bị xâm phạm, Bộ Quốc phòng Nhật đã chuyển những quan ngại sâu sắc của mình tới Trung Quốc và Nga thông qua các kênh ngoại giao, coi động thái này là một hành động phô trương vũ lực rõ ràng.

Nhật, Hàn hành động đối phó máy bay quân sự Nga, Trung Quốc - Ảnh 2.

Ảnh chụp ngày 6.6 cho thấy máy bay ném bom Tu-95 của Nga trong chuyến bay chung với máy bay quân sự Trung Quốc

Chụp màn hình Kyodo News

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc ngày 6.6 khẳng định 4 máy bay quân sự của Trung Quốc và 4 máy bay của Nga cùng ngày đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ) mà không được thông báo trước, buộc Không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu để đối phó, theo Hãng tin Yonhap.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc và Nga đối với các tuyên bố của Nhật và Hàn Quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không với Nga vào ngày 6.6 trên biển Hoa Đông và vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên, theo Reuters. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng cuộc tuần tra mới nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên của quân đội hai nước.

Tổng thống Putin tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ca ngợi hợp tác quân sự

Đây là cuộc tuần tra chung lần thứ 6 giữa quân đội Nga và Trung Quốc ở khu vực kể từ năm 2019. Trong cuộc tuần tra vào tháng 5.2022, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga đã đến gần không phận của Nhật khi Tokyo tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ với các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ và Úc, khiến Nhật báo động, dù Trung Quốc khẳng định các chuyến bay không nhắm vào bên thứ ba, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.