Nhật nói tàu Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày

Văn Khoa
Văn Khoa
12/01/2024 11:16 GMT+7

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản nói rằng trong năm ngoái, tàu công vụ Trung Quốc xuất hiện quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày.

Các quan chức thuộc Lực lượng Tuần duyên Nhật nói rằng số ngày tàu Trung Quốc bị phát hiện trong vùng tiếp giáp lãnh hải mà Nhật tuyên bố xung quanh Senkaku/Điếu Ngư vào năm 2023 lên tới 352 ngày, cao nhất từ trước đến nay, theo Đài NHK hôm nay 12.1.

Lực lượng Tuần duyên Nhật còn nói rằng các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật tuyên bố chủ quyền ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tổng cộng 80 giờ 36 phút từ tháng 3-4.2023, đánh dấu sự hiện diện kéo dài nhất từ trước đến nay kể từ khi chính phủ Nhật mua một số hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật vào năm 2012.

Nhật nói tàu Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư gần như mỗi ngày- Ảnh 1.

Tàu hải cảnh Trung Quốc trong một lần xuất hiện ở vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Chụp màn hình The Japan Times

Các quan chức Nhật cho hay họ xác nhận rằng kể từ tháng 1.2023, các tàu Trung Quốc đã gửi tin nhắn trên trang web của Lực lượng hải cảnh Trung Quốc và các nơi khác khi họ đi vào vùng biển Nhật. Họ còn nói rằng các tàu Trung Quốc đã kích hoạt hệ thống nhận dạng tự động kể từ tháng 3.2023 để truyền tải vị trí và các thông tin khác.

Giới chức Nhật lưu ý những động thái như trên chưa từng thấy trước đây, cho rằng các tàu Trung Quốc dường như đang cố gắng chứng tỏ sự hiện diện của họ ở vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư.

Tokyo đang tăng cường tuần tra trong và xung quanh vùng lãnh hải phía tây nam của mình. Lực lượng Tuần duyên Nhật có kế hoạch bổ sung 5 tàu tuần tra lớn vào hạm đội của mình gồm 89 chiếc vào năm tài chính 2027, bắt đầu vào tháng 4.2027, theo NHK.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với tuyên bố trên của phía Nhật. Trước đó, Lực lượng hải cảnh Trung Quốc tuyên bố họ đã tuần tra vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong ngày 11.1 để "bảo vệ quyền lợi", theo Reuters. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với quần đảo trên và gọi là Điếu Ngư và thường xuyên nói về hoạt động của mình quanh khu vực này.

Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy 'tái thống nhất hòa bình', lãnh đạo Đài Loan gửi thông điệp


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.