Nhật phê chuẩn chính sách mới cho thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài

Văn Khoa
Văn Khoa
09/02/2024 15:19 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản ngày 9.2 đã phê duyệt chính sách thay thế chương trình thực tập sinh kỹ thuật gây tranh cãi dành cho người nước ngoài.

Chính sách mới bao gồm cải thiện việc bảo vệ quyền lợi cho thực tập sinh kỹ thuật với tính linh hoạt cao hơn trong việc thay đổi công việc và giám sát chặt chẽ hơn, theo Kydo News.

Chính sách mới được duyệt tại một cuộc họp cấp bộ theo đề xuất của một hội đồng chính phủ vào năm ngoái nhưng cũng tính đến các cuộc thảo luận trong đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật nhằm hạn chế thực tập sinh chuyển việc trong tối đa hai năm.

Việc phê duyệt chính sách mới mở đường cho chính phủ Nhật trình các dự luật lên quốc hội sớm nhất là vào tháng 3 để đưa ra hệ thống mới.

Nhật phê chuẩn chính sách mới cho thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài- Ảnh 1.

Tính đến cuối tháng 6.2023 có khoảng 358.000 thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Nhật

Chụp màn hình Kyodo News

Chương trình thực tập sinh kỹ thuật hiện nay của Nhật, được áp dụng từ năm 1993, được thiết kế để chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển, nhưng bị chỉ trích là vỏ bọc cho việc nhập khẩu lao động giá rẻ khi dân số trong độ tuổi lao động của nước này giảm mạnh.

Chương trình hiện nay có những quy định nghiêm ngặt, phần lớn cấm các thực tập sinh thay đổi nơi làm việc nếu không có lý do thuyết phục, và nhiều người đã bỏ trốn do bị lạm dụng như không được trả lương và bị quấy rối.

Nói về quyết định mới, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn biến Nhật thành một quốc gia mà nhân tài nước ngoài sẽ chọn (để làm việc). Chúng tôi sẽ làm việc dựa trên chính sách này". Ông Kishida cũng đã chỉ đạo các bộ trưởng cải thiện điều kiện tiếp nhận lao động nước ngoài.

Trước đó, báo cáo cuối cùng của hội đồng chính phủ nói trên khẳng định rằng về nguyên tắc, thực tập sinh nên được phép chuyển việc sau một năm làm việc, nhưng các nhà lập pháp lại bày tỏ lo ngại về khả năng thực tập sinh sẽ di chuyển từ nông thôn ra thành thị, nơi có điều kiện tốt hơn.

Cuối cùng, chính phủ Nhật đã quyết định đặt ra giới hạn tối đa cho việc chuyển việc làm là hai năm, tùy thuộc vào lĩnh vực.

Một yêu cầu khác đối với các thực tập sinh là phải đạt "N5", cấp độ dễ nhất của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật, hoặc cấp độ "N4" thể hiện sự hiểu biết tiếng Nhật cơ bản.

Trong khi đó, chính phủ Nhật đang xem xét các yêu cầu thu hồi tư cách thường trú đối với người nước ngoài, nếu họ không đóng thuế hoặc phí bảo hiểm xã hội.

Theo hệ thống mới, thực tập sinh sẽ có thể chuyển sang hệ thống lao động có kỹ năng, được giới thiệu vào năm 2019, cho phép ở lại Nhật lên đến 5 năm với khả năng được cấp tình trạng thường trú.

Tính đến cuối tháng 6.2023 có khoảng 358.000 thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài làm việc ở Nhật, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.