Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023

17/02/2023 08:13 GMT+7

Chung kết Miss Charm 2023 nhận được nhiều lời khen về chất lượng thí sinh và chiến thắng thuyết phục của người đẹp Luma Russo (Brazil). Tuy nhiên, đêm thi quan trọng này cũng khiến khán giả khó chịu vì loạt 'sạn' trong khâu tổ chức.

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 1.

Chung kết Miss Charm 2023 được khán giả chỉ ra nhiều sai sót ở khâu tổ chức

BTC

Tối 16.2, chung kết Miss Charm 2023 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với sự tranh tài của 38 thí sinh. Vượt qua dàn ứng viên sáng giá, người đẹp Luma Russo (Brazil) giành chiến thắng thuyết phục và trở thành chủ nhân đầu tiên của chiếc vương miện Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế.

Bên cạnh kết quả cuộc thi, những sai sót ở khâu tổ chức là điều được khán giả, đặc biệt là fan sắc đẹp bàn tán hơn cả.

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 2.

Ban tổ chức Miss Charm 2023 khiến khán giả ngơ ngác với màn công bố top 20 đầy "bất ổn"

BTC

Sau khi 38 cô gái xuất hiện trong tiết mục đồng diễn và hô tên ở phần mở màn, ban tổ chức chính thức công bố top 20. Dù được thông báo là top 20 người đẹp xuất sắc nhất tiến vào vòng trong nhưng trên sân khấu chỉ có sự xuất hiện của 19 cô gái khiến khán giả theo dõi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trên các diễn đàn về hoa hậu, fan sắc đẹp thi nhau đặt câu hỏi về "tung tích" của người đẹp còn lại. Mãi một lúc sau, hai MC Phương MaiQuỳnh Nga bất ngờ công bố Thanh Thanh Huyền (Việt Nam) là thí sinh cuối cùng ghi danh vào top 20. Tuy nhiên, người dẫn chương trình một lần nữa khiến khán giả hoang mang khi nói nhầm thành top 21. Cùng với đó, màn gọi top của 3 nữ MC cũng bị nhiều fan sắc đẹp nhận xét là quá nhanh, gấp gáp, không tạo được sự hấp dẫn và kịch tính nên có.

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban giám khảo, lại cho rằng đây không phải là "sạn". Vị này giải thích: "Đó không phải là sạn. Nó sẽ là sạn khi anh mắc lỗi, còn đây là kịch bản của ban tổ chức. MC sẽ đọc 19 người trước, sau đó bổ sung 1 người để tạo kịch tính. Không có quy định nào nói rằng ban tổ chức phải đọc một mạch".

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 3.

Ban tổ chức hiển thị sai thông tin khi người đẹp Philippines trình diễn áo tắm thành Hà Lan

Chụp màn hình

Sau màn công bố khiến khán giả xôn xao, top 20 bước vào phần trình diễn áo tắm. Các cô gái khoe hình thể nóng bỏng với bikini, thi nhau phô diễn những màn catwalk hấp dẫn, lôi cuốn. Tuy nhiên, vòng thi này tiếp tục bị soi ra "sạn". 

Cụ thể, khi đại diện Philippines là Annabelle Mae McDonnell bước ra, MC đọc sai tên quốc gia, màn hình trên sân khấu cũng hiển thị quốc kỳ và dòng chữ Netherlands (Hà Lan). MC dường như đã nhận ra lỗi sai nên ngay lập tức đổi lại thông tin chính xác song điều này vẫn khiến người xem lắc đầu, trong khi trên mạng xã hội khán giả Philippines bày tỏ sự khó chịu.

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 4.

Khâu phiên dịch cho đại diện Venezuela và Colombia diễn ra không suôn sẻ

BTC

Sau khi công bố top 6, các cô gái bước vào vòng thi ứng xử đầu tiên, mỗi người đẹp nhận một câu hỏi từ ban giám khảo và có 1 phút để bày tỏ quan điểm của bản thân về vấn đề được nhắc đến. 

Lady Di (Venezuela) là thí sinh đầu tiên bước vào thử thách này. Cô trả lời bằng tiếng mẹ đẻ và phải nhờ đến sự hỗ trợ của phiên dịch viên. Phần chuẩn bị phiên dịch bị nhận xét là không chu đáo, lặp ý.  

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 5.

Màn vẽ tranh công bố top 3 nhận nhiều ý kiến khen chê

BTC

Chung kết Miss Charm 2023 nhận được nhiều lời khen, trong đó khâu ghi hình cải thiện nhiều so với phần thi áo tắm tổ chức hôm 9.2. Máy quay bắt được nhiều khung hình đẹp của thí sinh song cũng để lộ những khoảnh khắc không nên xuất hiện, chẳng hạn như cảnh giám khảo liên tục dùng điện thoại trong lúc đang ngồi "ghế nóng". Những khung hình này bị nhiều khán giả chụp lại và lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. 

Về vấn đề này, bà Thúy Nga giải thích: "Đó cũng là điều bình thường thôi bởi vì trong quá trình làm việc, tôi phải nghe những báo cáo của ê kíp từ hậu trường. Đặc biệt, chỉ có mình tôi giữ kết quả và tôi phải viết tay, vì phải viết tay chứ không đưa cho một ai đánh máy để tránh rò rỉ thông tin và đó là lý do tôi phải dùng điện thoại. Đến sát nút tôi mới nhắn tin kết quả cho ê kíp".

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 7.

Phần công bố hoa hậu được nhận xét kém hồi hộp, kịch tính

BTC

Bên cạnh đó, fan sắc đẹp cũng chỉ ra nhiều thiếu sót khác trong đêm chung kết Miss Charm như âm nhạc chưa được đầu tư kỹ lưỡng, chưa phù hợp với các phần thi. Ánh sáng cũng còn nhiều điểm hạn chế. Chẳng hạn trong phần nhà thiết kế Audrey Hiếu Nguyễn giao lưu thí sinh ở hậu trường, khung hình trở nên tối thui, khán giả không thấy rõ gương mặt thí sinh vì thiếu sáng. Phần công bố người đẹp đăng quang cũng bị nhận xét là "làm chưa tới". Nhiều fan sắc đẹp lâu năm cảm thấy tiếc nuối khi giây phút người đẹp Philippines và Brazil cùng nắm tay chờ được xướng tên, ánh sáng sân khấu không được điều chỉnh để làm nổi bật top 2 và tăng thêm sự kịch tính. Màn công bố người chiến thắng cũng bị nhận xét quá chóng vánh, không tạo được không khí hồi hộp, căng thẳng.

Cùng với việc bị chỉ ra các sai sót, những điểm chưa được chỉn chu, chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, Miss Charm 2023 cũng nhận được nhiều sự khích lệ, tán dương. Ban tổ chức được khen ngợi về cách tiếp đón, chăm sóc thí sinh chu đáo, khéo léo quảng bá nhiều nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam qua các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi. Chất lượng dàn thí sinh được đánh giá cao, có nhiều ứng viên vượt trội về nhan sắc, kỹ năng trình diễn lẫn trí tuệ. Tân hoa hậu cũng được khen ngợi vì thể hiện xuất sắc qua các vòng thi và giành chiến thắng thuyết phục.

Nhặt 'sạn' đêm chung kết Miss Charm 2023   - Ảnh 8.

Nhiều fan sắc đẹp hy vọng ban tổ chức Miss Charm phát huy những điểm cộng đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những sai sót từ đó hoàn thiện khâu tổ chức hơn ở những mùa sau

BTC

Ngoài ra cuộc thi cũng gây tranh cãi về màn vẽ tranh cát công bố top 3. Thay vì gọi tên các đại diện vào vòng trong như bao cuộc thi hoa hậu khác, Miss Charm 2023 lại có màn công bố top 3 "không đụng hàng".

Trong khi 6 cô gái đang hồi hộp chờ đợi kết quả, họa sĩ Phạm Hồng Minh xuất hiện trên sân khấu và lần lượt vẽ chân dung 3 thí sinh tiến vào vòng trong. Khán giả hồi hộp dõi theo từng nét cọ của họa sĩ này và bày tỏ sự phấn khích khi 3 gương mặt xuất sắc nhất lộ diện: Indonesia, Philippines và Brazil. Màn công bố kết quả này nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên các diễn đàn hoa hậu. Nhiều người nhận xét rằng tiết mục này quá "cồng kềnh", mất thời gian trong khi không ít khán giả bày tỏ sự hào hứng, phấn khích vì ý tưởng độc đáo của ban tổ chức. Họ cho rằng đây là một nét riêng rất thu hút của Miss Charm, góp phần làm tăng sự kịch tính, căng thẳng cho các thí sinh lẫn khán giả.

"Ý tưởng công bố top 3 của Miss Charm cũng hay, nên phát triển đa dạng, nghệ thuật hơn để có nhiều cách gọi tên độc đáo khác. Đây sẽ là yếu tố khiến khán giả tò mò xem năm tới ban tổ chức sẽ gọi top 3 theo kiểu nào", một khán giả bình luận và nhận được nhiều sự đồng tình.

Về ý kiến trái chiều quanh vấn đề này, bà Thúy Nga chia sẻ với chúng tôi: "Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, không thể nào 100% được mọi người hoan hô. Ở đây, ban tổ chức muốn đưa ra ý tưởng mà các cuộc thi hoa hậu chưa có. Chúng tôi muốn có gì đó đặc sắc trong đêm chung kết, gây kịch tính, tò mò cho mọi người. Chuyện vẽ tranh cát là ý tưởng được mọi người đồng tình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.