Nhật sắp bỏ giới hạn số người nhập cảnh

Văn Khoa
Văn Khoa
24/09/2022 14:53 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 22.9 tuyên bố Nhật sẽ hủy bỏ giới hạn số người đến nước này hằng ngày từ ngày 11.10, theo Hãng tin Kyodo.

Thủ tướng Kishida công bố kế hoạch mới tại một cuộc họp báo ở TP.New York (Mỹ), sau khi ông dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ. Việc hủy bỏ giới hạn số người nhập cảnh nằm trong nỗ lực của chính phủ Nhật nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới được đưa ra trước đây nhằm ngăn chặn Covid-19, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày ở nước này đang giảm.

Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông hôm qua tuyên bố sẽ bỏ chính sách cách ly bắt buộc tại khách sạn đối với tất cả những người đến đặc khu từ ngày 26.9, theo Reuters. Tuy không phải trải qua cách ly, những người mới đến Hồng Kông phải tự theo dõi tại nơi cư trú trong 3 ngày và trong thời gian đó, họ không được phép vào các quán bar hay nhà hàng. Họ có thể được phép đi học hoặc đi làm.

Tổng thống Biden nói đại dịch Covid-19 đã kết thúc, có thật vậy không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.