Nhật sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2021 08:46 GMT+7

Điều phối viên của Nhà Trắng về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell ngày 19.11 cho hay Nhật đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo thuộc Bộ tứ kim cương trong năm tới.

Ông Campbell đưa ra thông tin trên khi phát biểu tại một sự kiện ở Viện nghiên cứu Hòa bình Mỹ ở Washington D.C, nhưng không nói rõ hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ kim cương, gồm có Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ, sẽ diễn ra theo hình thức nào.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên trái, hàng trên), Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái, hàng dưới) và Thủ tướng Úc Scott Morrison

CHụp màn hình Kyodo News

Kyodo News dẫn một số nguồn tin trước đó cho hay Tokyo đã gợi ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương trực tiếp lần 2, hy vọng cuộc gặp diễn ra sớm trong thời gian từ tháng 3-5.2022.

Nếu hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương trực tiếp lần hai diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tham dự sự kiện như thế kể từ khi ông nhậm chức trong tháng 10 và cũng là lần đầu tiên ông Joe Biden thăm Nhật với tư cách là tổng thống Mỹ.

Pháp tập trận cùng "Bộ tứ kim cương" để sẵn sàng đương đầu Trung Quốc

Trong hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương trực tiếp lần đầu tiên diễn ra ở Washington vào tháng 9, các nhà lãnh đạo của 4 nước cam kết về một khu vực “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” và nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh của nhóm mỗi năm.

Ông Campbell cho hay Bộ tứ kim cương không phải là một “liên minh chính thức” và sự đồng thuận hiện nay là nhóm này nên được xem là “cuộc tập hợp không chính thức”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.