Nhật và Anh sắp hợp nhất chương trình chiến đấu cơ thế hệ mới

15/07/2022 07:19 GMT+7

Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật tìm kiếm đối tác ngoài Mỹ cho một chương trình quân sự quan trọng, đồng thời cũng là hợp tác lớn đầu tiên giữa Nhật với Anh.

Mẫu máy bay chiến đấu Tempest của Anh

reuters

Anh và Nhật Bản sắp đi đến thỏa thuận hợp nhất các chương trình chiến đấu cơ thế hệ mới Tempest và FX, và dự án chung này có thể ra đời vào cuối năm, ba nguồn tin nói với Reuters ngày 14.7.

"Đây sẽ là mối quan hệ đối tác bình đẳng giữa Nhật Bản và Anh", một trong các nguồn tin am hiểu về kế hoạch cho biết. Người này cũng cho biết dự án mới sẽ tiêu tốn hàng chục tỉ USD.

Việc thúc đẩy kết hợp chương trình FX của Nhật Bản, do Mitsubishi Heavy Industries dẫn đầu, với chương trình Tempest của Anh, do BAE Systems PLC quản lý, trước tháng 12 năm nay chưa từng được đưa tin trước đây.

Một nguồn tin khác cho biết: "Mục tiêu chủ yếu của chúng tôi là chế tạo một loại máy bay chung, có thể có những khác biệt nhỏ về thiết kế dành cho mỗi nước".

Anh có thể phụ trách việc xuất khẩu loại máy bay này ở châu Âu, trong khi Nhật Bản sẽ tập trung vào thị trường châu Á, một trong ba nguồn tin khác cho biết.

Sự kết hợp giữa Nhật và Anh sẽ giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí đối với mỗi nước, trong khi việc xuất khẩu sẽ giúp tăng số lượng sản xuất và giảm giá thành máy bay, giúp cả hai nước tăng cường ngân sách quốc phòng.

Hợp tác này thể hiện mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc giữa hai đồng minh thân cận của Mỹ. London đang muốn đảm nhận vai trò lớn hơn về quân sự ở châu Á với chiến lược "nghiêng" về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong khi Tokyo đang mở rộng hợp tác quốc phòng ngoài Washington.

Dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, Nhật Bản đã thúc đẩy việc tăng cường sức mạnh để đối phó với nước láng giềng Trung Quốc. Vấn đề này đã trở nên cấp bách hơn nữa sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hồi tháng 2.

Việc chuyển sang hợp tác với một nước châu Âu diễn ra giữa lúc chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản gia tăng, với ngân sách dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới. Thủ tướng Fumio Kishida đã cho thấy ông sẽ kiên định với đường lối của ông Abe, hiện thực hóa cam kết tăng chi tiêu quân sự "một cách thực chất".

"Chúng tôi muốn quyết định cách chúng tôi có thể hợp tác vào cuối năm nay và đang xem xét các khả năng khác nhau", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Bộ Quốc phòng Anh chưa lập tức bình luận. Người đứng đầu lực lượng không quân của nước này, Mike Wigston, phát biểu tại một hội nghị ngày 14.7 rằng Anh đang "khám phá các cơ hội hợp tác và chia sẻ chuyên môn công nghệ của chúng tôi với một loạt đối tác quốc tế, bao gồm Nhật Bản và Ý".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.