Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe

14/07/2022 17:19 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa thông báo kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố Thủ tướng Shinzo Abe trong mùa thu năm nay.

Thông tin được Thủ tướng Kishida thông báo trong cuộc họp báo ngày 14.7, theo NHK. Hôm 12.7, tang lễ riêng tư của cố Thủ tướng Shinzo Abe đã được tổ chức tại đền Zojoji ở Tokyo với những người tham dự chủ yếu là gia đình và những người thân cận.

Theo Kyodo News, lần gần nhất Nhật Bản tổ chức quốc tang là vào năm 1967, sau khi cựu Thủ tướng Shigeru Yoshida qua đời.

Người dân đặt hoa tưởng niệm cố Thủ tướng Shinzo Abe tại trụ sở đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo hôm 12.7

Reuters

Ông Abe bị bắn trong lúc vận động cử tri tại thành phố Nara ngày 8.7. Vụ ám sát ngay trước khi cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra đã gây ra cú sốc lớn trong nước và quốc tế vì Nhật Bản nổi tiếng là nước có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt và hiếm khi xảy ra bạo lực chính trị.

Ông Abe sau khi từ chức thủ tướng vào năm 2020 vì lý do sức khỏe vẫn duy trì sức ảnh hưởng trong đảng và trên chính trường Nhật Bản. Trong cuộc bầu cử ngày 10.7, đảng Dân chủ Tự do của ông Abe và đối tác Komeito giành chiến thắng lớn.

Thủ tướng Kishida đã tuyên bố sẽ thúc đẩy việc thảo luận sửa đổi hiến pháp, mục tiêu chưa hoàn thành của ông Abe.

Người dân đã xếp hàng dài bên ngoài ngôi đền Zojoji và bên ngoài trụ sở đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo trong ngày 12.7 để tưởng nhớ cố Thủ tướng Abe.

Xúc động lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.