Nhật Bản tiễn biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo

Bảo Vinh
Bảo Vinh
13/07/2022 06:15 GMT+7

Hôm qua 12.7, rất đông người dân Nhật Bản đến đền Zojoji ở Tokyo để gửi lời từ biệt cố Thủ tướng Abe Shinzo, người bị ám sát khi đang vận động tranh cử tại TP.Nara hôm 8.7.

Từ tối 11.7, nghi lễ truyền thống Tsuya dành riêng cho gia đình người qua đời được tổ chức tại ngôi đền với sự tham dự của các cựu thủ tướng, đại diện của Nhật hoàng và một số quan chức nước ngoài.

Tang lễ vào ngày 12.7 cũng được tổ chức riêng tư, hạn chế số người tham dự. Tuy nhiên, nhiều người dân ủng hộ ông Abe đã đến từ sớm và xếp hàng chờ vào đền đặt hoa, những lá thư cùng những vật khác để tưởng nhớ vị thủ tướng tại vị lâu nhất lịch sử, trước khi nghi lễ chính thức diễn ra vào đầu giờ chiều, theo Kyodo News.

Người dân viếng cố Thủ tướng Abe Shinzo tại đền Zojoji ngày 12.7

Reuters

Sau khi tang lễ hoàn tất, linh cữu ông Abe được chở đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng. Khi chiếc xe vừa ra khỏi ngôi đền, nhiều người dân đứng bên đường cúi đầu, chắp tay khấn cầu và vẫy chào cố thủ tướng. “Cảm ơn ngài rất nhiều vì công sức dành cho đất nước”, một người trong đám đông hét lớn, theo Reuters.

Trên đường đến nhà tang lễ, linh cữu ông Abe được đưa qua những địa điểm đánh dấu sự nghiệp chính trị của ông gồm trụ sở đảng Dân chủ Tự do (LDP), tòa nhà quốc hội và văn phòng thủ tướng, nơi ông từng tại nhiệm trong 2 giai đoạn.

Xúc động lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Trước tòa nhà quốc hội và văn phòng thủ tướng, hàng trăm người gồm các nghị sĩ, Thủ tướng Kishida Fumio cùng các quan chức đứng chờ sẵn để tiễn biệt, chắp tay cúi chào cố thủ tướng. Bên trong xe, phu nhân Abe Akie cũng cúi đầu đáp lễ.

Chính phủ Nhật thông báo đã nhận hơn 1.700 điện chia buồn từ khắp nơi trên thế giới. Các nghi lễ lớn hơn dự kiến được tổ chức tại Tokyo và quê hương Yamaguchi của ông Abe. Tuy nhiên, chưa có thông báo chính thức về kế hoạch tổ chức quốc tang cho cố thủ tướng.

Âm mưu của nghi phạm

Trong khi người dân tiễn biệt cố Thủ tướng Abe, các nhà điều tra vẫn đang làm việc với người nổ súng sát hại ông Abe là Tetsuya Yamagami (41 tuổi). Hôm qua, Đài NHK dẫn nguồn tin tiết lộ Yamagami khai rằng đã quyết định ám sát ông Abe từ một năm trước và ý định ban đầu là dùng thuốc nổ nhưng sau đó chuyển sang dùng súng để đảm bảo chỉ ông Abe thương vong.

Các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều vỏ đạn nhựa dùng cho một loại súng bắn đạn hoa cải tại nhà của Yamagami. Trước đó, cảnh sát cũng thu giữ một khẩu súng tự chế tại hiện trường. Đêm trước khi gây án, Yamagami đã mang theo một khẩu súng tự chế khác đến sự kiện mà ông Abe phát biểu tại TP.Okayama cách Nara khoảng 200 km, cho thấy người này đã dự tính ra tay tại đó nhưng bất thành. Theo Kyodo News, cảnh sát tin rằng Yamagami đã chọn một khẩu súng sát thương cao hơn khi tấn công ông Abe vào ngày 8.7 tại Nara.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.