Nhật xem xét dùng UAV ngăn chặn máy bay nước ngoài tiếp cận không phận

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2023 10:57 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang xem xét triển khai máy bay không người (UAV) để ngăn chặn máy bay nước ngoài tiếp cận không phận.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẽ lần đầu tiên thử nghiệm UAV trong các cuộc tập trận đuổi tàu chiến trong năm nay, theo báo Nikkei Asia hôm nay 5.3.

Bước đầu tiên là tiến hành huấn luyện sử dụng UAV để xác định tàu chiến nước ngoài. Nếu thành công, SDF sẽ sử dụng UAV cho các hoạt động liên quan đến máy bay di chuyển nhanh.

Mục tiêu là gửi UAV để xác định kiểu dáng và thông số kỹ thuật của máy bay xâm phạm. Nếu mối đe dọa tấn công được đánh giá là cao, SDF sẽ gửi máy bay có người lái để đối phó.

Nhật xem xét dùng UAV ngăn chặn máy bay nước ngoài tiếp cận không phận - Ảnh 1.

Việc cho máy bay chiến đấu xuất kích gây tốn kém ngày càng nhiều cho Nhật Bản khi quân đội Trung Quốc tăng cường hoạt động ở biển Hoa Đông.

Chụp màn hình Nikkei Asia

SDF có động thái như trên trong bối cảnh Trung Quốc và Nga tăng cường sử dụng UAV, cũng như sự gia tăng các vụ máy bay nước ngoài đến gần hoặc đi vào không phận Nhật.

SDF đã điều động máy bay có người lái với mức kỷ lục 1.004 lần trong tài khóa 2021 để đối phó máy bay nước ngoài tiếp cận không phận. Khi quân đội Trung Quốc tăng cường các hoạt động gần không phận Nhật Bản, tần suất của các cuộc điều động như thế đã tăng lên, kéo theo chi phí tăng và tạo thêm gánh nặng cho các thành viên SDF.

Ngoài ra, vụ một khinh khí cầu bị nghi do thám của Trung Quốc đã bị phát hiện ở Mỹ gần đây đã góp phần thúc đẩy các cuộc thảo luận ở Nhật Bản về cách đối phó cuộc xâm nhập của UAV.

Các ước tính cho thấy việc triển khai máy bay có người lái tốn kém hơn 40 lần so với việc gửi UAV, theo Nikkei Asia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.