Nhảy cầu Việt Nam chưa giành thêm huy chương, chờ Phương Mai xuất trận

09/05/2022 15:42 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 9.5, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam thi đấu 2 nội dung tiếp theo của môn nhảy cầu tại SEA Games 31 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình.

Lúc 15 giờ, ở nội dung đơn nam cầu mềm 1 m, 2 VĐV Việt Nam Phương Thế Anh và Nguyễn Tùng Dương bước vào tranh tài. Trước đó 1 ngày, bộ đôi này đã vừa giành huy chương bạc nội dung đôi nam cầu mềm 3 m.

Đối thủ vào chiều nay của Thế Anh và Tùng Dương, gồm 4 VĐV: Betrard Rhodict Anklines, Ooi Tze Liang (Malaysia); Chanwanwat Justaphadawa (Thái Lan); Avvin Thapaclun (Singapore).

Rất tiếc khi không có bất ngờ nào xảy ra. 2 VĐV của chúng ta thi đấu không thực sự tốt nên không đạt điểm số cao. Huy chương vàng lại thuộc về VĐV Malaysia Ooi Liang.

Tùng Dương thi đấu

TRẦN TUẤN ANH

Phương Thế Anh thi đấu

TRẦN TUẤN ANH

'Hot boy' Tùng Dương

Tùng Dương (trái) và Thế Anh (phải)

TRẦN TUẤN ANH

Thế Anh và Tùng Dương giành huy chương bạc ngày 8.5

TRUNG NINH

Cũng trong chiều nay, còn thêm nội dung đôi nữ cầu mềm 3m. Nội dung này có 3 nước đăng ký tham dự. Ngoài chủ nhà Việt Nam còn có bộ đôi người Malaysia gồm Ng Yan Yee, Ong Ker Ying; bộ đôi người Singapore Tan Yi Xuan, Fong Kay Yian.

2 VĐV Việt Nam là Ngô Phương Mai và Mai Hồng Hạnh. Trong đó Phương Mai là chủ nhân tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 với tấm huy chương đồng nội dung cầu mềm đơn nữ 1m vào ngày 8.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.