Nhiếp ảnh gia khiếu nại tài liệu giáo dục địa phương vi phạm bản quyền

08/03/2022 08:00 GMT+7

Một nhiếp ảnh gia tại Kon Tum đang khiếu nại việc Sở GD-ĐT tỉnh này sử dụng hình ảnh của mình để in trong tài liệu giáo dục địa phương vi phạm bản quyền nhưng không xin phép và thay đổi tên tác giả.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Thái (ở xã Đăk Mar, H.Đăk Hà, Kon Tum) cho biết ông là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Cuối năm 2021, ông bất ngờ phát hiện 2 bức ảnh của mình được in trên tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum, lớp 2. Tuy nhiên phần chú thích ảnh lại đứng tên người khác. Ông Thái rất bức xúc vì nhóm biên soạn không hề gửi thư xin phép sử dụng hình ảnh, vi phạm bản quyền. Sau đó, ông Thái liên hệ Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum để tìm cách giải quyết.

Hình ảnh người hái cà phê của ông Thái chụp nhưng lại đứng tên người khác trong tài liệu giáo dục địa phương

NGUYỄN NGỌC THÁI

“Sử dụng hình ảnh phục vụ mục đích giáo dục thì mình rất hoan nghênh. Chỉ cần họ nói một tiếng, sẵn sàng mình cho. Thế nhưng họ không xin phép mình, đã vậy họ lại thay đổi tên tác giả. Mình đã bỏ công sức ra thực hiện bộ ảnh nhưng cả ngàn cuốn sách in ra lại đứng tên người khác thì không chấp nhận được”, ông Thái nói.

Sau khi ông Thái gửi đơn khiếu nại đến Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, đơn vị này đã mời ông Thái lên làm việc. Tại buổi làm việc đầu tiên, phía nhóm biên soạn yêu cầu ông Thái phải xác minh bản quyền. Khi ông Thái công bố những tấm ảnh gốc thì nhóm biên soạn liền viết thư xin lỗi. Tuy nhiên trong các buổi làm việc tiếp theo, cả hai bên đều không có sự đồng thuận về hướng giải quyết.

Ngày 28.2, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum, cho biết ở Kon Tum không giống các tỉnh khác, kinh phí biên soạn tài liệu giáo dục địa phương rất ít. Ban biên soạn chỉ nhận được gần 400 triệu đồng để thực hiện. Do đó, tất cả các hình ảnh sử dụng trong bộ tài liệu đều được xin từ các nhiếp ảnh gia, khai thác từ bảo tàng hoặc lấy từ những bức ảnh đã đạt giải cao. Khi đi tìm các hình ảnh liên quan đến chủ đề cầu treo và hái cà phê, nhóm biên soạn đã chọn được 2 tấm ảnh. Sau đó, nhóm biên soạn đã gửi thư xin phép đến các tác giả và đều được đồng ý.

“Trong các nhóm nhiếp ảnh thường có rất nhiều bức ảnh giống nhau. Ví dụ trong một buổi chụp ảnh, các nhà nhiếp ảnh chụp ở nhiều góc khác nhau nhưng chung bố cục. Do đó khi chọn hình ảnh, nhóm biên soạn đã có sự nhầm lẫn”, bà Trung giải thích.

Ngay khi phát hiện sự nhầm lẫn, Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đã cho dừng phát hành bộ tài liệu. Ngoài ra, Sở đã yêu cầu ban biên soạn xin lỗi ông Thái, đồng thời xin phép đính chính ở lần này, trong các lần sau sẽ ghi đúng tên tác giả. Tuy nhiên, qua nhiều lần làm việc, cả hai bên đều không tìm được sự đồng thuận.

Hiện Sở GD-ĐT tỉnh Kon Tum đã tiến hành thu hồi hơn 8.000 bộ tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum - lớp 2, gửi toàn bộ tài liệu về cho nhà xuất bản để tiến hành thay 2 trang đã chú thích sai tên tác giả. Ngoài ra, Sở cũng đã sử dụng 2 hình ảnh khác để thay thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.