Tin tức giáo dục đặc biệt 8.3: Thế nào là tuyển sinh ‘toàn diện’?

07/03/2022 22:54 GMT+7

Các trường đại học năm nay có xu hướng tuyển sinh không chỉ dựa vào kết quả điểm học tập mà còn xét thêm nhiều tiêu chí khác là một thông tin quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (8.3).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (8.3) còn nêu một hiện tượng vi phạm bản quyền trong sách giáo khoa.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học năm 2022 theo phương thức điểm học bạ

đ.n.t

Thiếu tiêu chí có được xét tuyển?

Thay vì sử dụng nhiều phương thức và mỗi phương thức xét dựa vào một tiêu chí độc lập, năm nay một số trường đại học xây dựng phương thức xét tuyển tổng hợp theo nhiều tiêu chí khác nhau. Theo đó, ngoài điểm số về năng lực học tập, các trường còn xét thêm nhiều tiêu chí khác như thành tích hoạt động, năng khiếu thể thao, văn hóa, hoạt động thiện nguyện…

Chưa kể, với mỗi tiêu chí, các trường có cách quy đổi điểm hoặc tính điểm khác nhau.

Chẳng hạn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xét tuyển tổng hợp dựa vào kết quả học tập và thành tích khác của học sinh. Ngoài điều kiện điểm trung bình học tập 3 học kỳ từ khá trở lên, thí sinh được xét tuyển dựa vào điểm quy đổi của nhiều tiêu chí. Trong đó, điểm quy đổi học tập THPT là điểm trung bình tổ hợp môn đăng ký học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm quy đổi theo tiêu chí khác được tính từ điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, kỳ thi học sinh giỏi, học sinh trường chuyên hoặc năng khiếu, xếp loại học sinh giỏi…

Thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển này cũng như những băn khoăn nếu thiếu một tiêu chí thì có đủ điều kiện nộp hồ sơ không sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (8.3).

Bộ tài liệu dùng ảnh của ông Thái nhưng chú thích sai tên tác giả

ảnh: Đức Nhật chụp lại

Một sách giáo dục địa phương vi phạm bản quyền

Một nhiếp ảnh gia tại Kon Tum đang khiếu nại việc Sở GD-ĐT tỉnh này sử dụng hình ảnh của mình để in trong tài liệu giáo dục địa phương nhưng không xin phép và thay đổi tên tác giả.

Ông Nguyễn Ngọc Thái (xã Đăk Mar, H.Đăk Hà, Kon Tum) cho biết, ông là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam. Cuối năm 2021, ông bất ngờ phát hiện 2 bức ảnh của mình được in trên tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum, lớp 2. Tuy nhiên phần chú thích ảnh lại đứng tên người khác.

Vụ việc này diễn biến ra sao và được giải quyết thế nào? Thông tin sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.