Nhiếp ảnh gia ‘nhận vơ’ áo dài là của Trung Quốc lại vướng lùm xùm mới

11/02/2021 07:58 GMT+7

Trên Weibo, nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng chia sẻ bóng gió về loạt ảnh chụp của Trần Mạn có quá nhiều yếu tố chỉnh sửa, mất tự nhiên.

Các tạp chí thời trang lớn tại Trung Quốc như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan, Marie Claire… vừa công bố ảnh bìa số tháng 3.2021. Trong số đó, Trần Mạn phụ trách chụp ảnh bìa đến 4 đầu báo, trở thành nhiếp ảnh gia chụp ảnh bìa tạp chí số khai quý nhiều nhất đợt này.
Trong khi các sản phẩm của cô vẫn đang nhận nhiều ý kiến trái chiều, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao trước động thái của hàng loạt nhiếp ảnh gia nổi tiếng Trung Quốc như Lê Hiểu Lượng, Hứa Sấm, Vu Thông… Cụ thể, theo cộng đồng mạng Trung Quốc, những nhiếp ảnh gia này có những trạng thái, hình ảnh ám chỉ Trần Mạn đã lạm dụng photoshop vào các ảnh bìa trên.

Châu Tấn (trái) và Trần Khôn qua ống kính của Trần Mạn

ẢNH: WEIBO NV

Trên trang cá nhân của nhiếp ảnh gia Lê Hiểu Lượng, anh viết: “Một ảnh chụp đáng lẽ rất có linh hồn thì sau khi chỉnh sửa tỉ mỉ đã chết đi một nửa”. Tuy Lê Hiểu Lượng không nói rõ đối tượng mà mình nhắm đến, nhưng bình luận phía dưới bài viết đều bàn luận xung quanh loạt ảnh của Trần Mạn. Tiếp sau đó, nhiếp ảnh gia Vu Thông còn cập nhật hình ảnh chụp Vương Nhất Bác, một nghệ sĩ cũng được Trần Mạn chụp làm ảnh bìa cho tạp chí lần này. Động thái của Vu Thông được cho là ngầm đem ảnh của bản thân và Trần Mạn ra cho người xem so sánh.
Vụ việc gây chú ý và lên top tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Weibo. Không ít người cũng tán thành rằng Trần Mạn đã quá lạm dụng photoshop vào các sản phẩm của mình. Điển hình là trong ảnh bìa của Trần Khôn và Châu Tấn cho tạp chí Cosmopolitan tháng 3.2021 do Trần Mạn chụp. Khán giả nhận xét cả Trần Khôn và Châu Tấn đều trông giống như người lạ cũng như mất đi phong thái riêng của họ trong bộ ảnh.

Ảnh Vương Nhất Bác do Trần Mạn chụp nhận nhiều ý kiến khen chê

ẢNH: WEIBO NV

Tuy nhiên, cũng có nhiều dân mạng phản đối quan điểm này, đồng thời lên án các nam nhiếp ảnh gia Lê Hiểu Lượng, Hứa Sấm, Vu Thông… đã “hùa nhau” đi mỉa mai một nữ đồng nghiệp. Nhiều bình luận khẳng định việc Trần Mạn được cả bốn tạp chí mời phụ trách ảnh bìa cho thấy cô thật sự có tài, không phải chỉ “nhờ vả” vào kỹ thuật chỉnh sửa. Bên cạnh đó, vài ý kiến khẳng định chất lượng ảnh cũng tùy vào nhân vật chính chứ không phải được quyết định hoàn toàn bởi người chụp.
Trước đây, Trần Mạn cũng từng rơi vào tình trạng nhận vô số lời chê bai chỉnh sửa quá lố, khiến người hâm mộ còn không nhận ra nghệ sĩ. Từ đó, cô bị mang biệt danh “Mạn photoshop”. Dù trở thành chủ đề chịu sự bàn tán có phần tiêu cực, nhưng sự nghiệp của Trần Mạn ít bị ảnh hưởng, cô vẫn được các tạp chí hay nhãn hàng “chọn mặt gửi vàng”. Hiện Trần Mạn vẫn chưa lên tiếng trước lùm xùm lạm dụng photoshop trên.

Hình ảnh thiết kế của Trần Mạn bị chê là giống áo dài Việt Nam

ẢNH: FB NV

Sinh năm 1980, Trần Mạn là chuyên gia hiệu ứng thị giác và nhiếp ảnh gia có tiếng ở Trung Quốc. Cô từng chụp ảnh cho nhiều sao Hoa ngữ lẫn quốc tế như Jessica Chastain, David Beckham, Adrien Brody, Constance Wu, Chương Tử Di, Gong Hyo Jin, Angela Baby, Nghê Ni, Tiêu Chiến…
Tháng 10 năm ngoái, Trần Mạn hứng “gạch đá” từ cộng đồng mạng Việt Nam vì bộ ảnh khoe trang phục tự thiết kế giống hệt áo dài Việt Nam. Trên Facebook và Instagram, bộ ảnh trang phục tự thiết kế của Trần Mạn nhận về hàng ngàn lượt tương tác, đa số là phẫn nộ và chê cười. Hầu hết tài khoản đều tỏ ra nghi ngờ “sự sáng tạo” của cô. Nhiều bình luận được ủng hộ cao đều là chỉ trích Trần Mạn đã sao chép áo dài và biến nó thành của bản thân. Trước làn sóng phản đối, Trần Mạn nhấn mạnh đây là sản phẩm tinh thần của mình và giải thích thêm về quá trình thiết kế. Dù vậy, cô vẫn bị dân mạng Việt Nam chỉ trích kịch liệt. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.