TS Khí tượng và môi trường Trần Tiễn Khanh (Mỹ) cùng nhận định: “Biển phía Bắc đang trở lạnh, biển phía Nam lại ấm lên. Pabuk đổ bộ Đài Loan, Trung Quốc thay vì Nhật Bản, Hàn Quốc là dấu hiệu cho thấy bão biển đang đi dần xuống phía Nam”.
Khi áp thấp kết giao với bão
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF) đã đưa tin bão Pabuk - tên một loại đại ngư trên sông Mê Kông - đang ảnh hưởng đến vùng biển VN. Từ sáng 8.8 phía đông bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Biển động dữ dội. Đây là bản tin báo động sự cộng hưởng của bão Pabuk với áp thấp nhiệt đới 6W đang gây mưa lớn tại nhiều vùng của nước ta. Lũ khẩn cấp tiếp tục diễn ra trên nhiều dòng sông, trong đó có sông Gianh và Srépok. Theo đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to.
|
|
NCHMF dự báo, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình sẽ tiếp tục lên. Lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập lụt tại vùng hạ lưu các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình thừa khả năng diễn ra.
Khi bão này chưa dứt đã nẩy mầm bão kia
Như mạng EMCWF châu u đã cảnh báo, trong khi áp thấp 6W quấy nhiễu vùng biển vịnh Bắc bộ, bão Pabuk hoành hành vùng biển Đài Loan thì một vùng thời tiết xấu đã có mầm mống xuất hiện một cách riêng rẽ trên lòng chảo Thái Bình Dương. Như vậy khi bão Pabuk chưa tan biến thì vùng bão mới đã thành hình. Sự cộng hưởng của chúng cùng với áp thấp 6W sẽ gây ra mối đe dọa lớn trên biển, trong đó có phía bắc biển Đông VN.
Mạng dự báo Typhoon2000 của Philippines cũng quan ngại về bão Wutip mà trước đó họ gọi là tiền áp thấp nhiệt đới. Hệ thống bão đôi này sẽ tác hại đến phía bắc và trung Luzon trong ngày 8 hoặc 9.8. Hiện tượng lở đất, nước dâng dọc các bờ sông ở nhiều vùng sẽ diễn ra tương tự ở VN dù áp thấp 6W trên vịnh Bắc bộ sắp tan biến tại biên giới Việt- Lào.
|
|
VN cần tập trung ứng phó
Không nghi ngờ gì nữa, mùa bão 2007 trên Thái Bình Dương đang gầm gừ trước biển Đông. Dự báo trung hạn của Trung tâm Dự báo Khí hậu thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Hoa kỳ (CPC/NOAA) đã liên tục cảnh báo về hiện tượng bão nhiệt đới sẽ phát triển dọc theo biển nam Trung Hoa trong môi trường hoạt động mạnh của các của đối lưu nhiệt, gió nghịch chiều yếu, nhiệt độ bề mặt biển tăng. Còn theo TSR (Anh) mùa bão 2007 tại vùng lòng chảo Thái Bình Dương sẽ có khoảng 26,8 bão nhiệt đới, trong đó có 16,9 bão mạnh và 7,9 bão rất mạnh.
TSR cũng ghi nhận trong lịch sử 95% bão mạnh diễn ra từ sau tháng 5 hằng năm và từ tháng 8 đến tháng 9 năm nay nhiệt độ bề mặt biển tăng 0,25 đến 0,46 độ C là môi trường tốt cho bão hoạt động. Đáng nói hơn, sau các bão lớn đi lên Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan rồi Trung Quốc, hiện do biển phương Bắc lạnh dần nên các bão mới đang có xu hướng “thiên di” về vùng biển ấm phương Nam. Màu đỏ đậm trên bản đồ nhiệt độ vùng lòng chảo Thái Bình Dương, trong đó có biển Đông VN, do Weather Underground và Ocean Weather mới thực hiện là màu đỏ không bình yên cho Philippines và VN.
|
Áp thấp 8W đã vươn vai thành bão Wutip Nếu bão Pabuk đổ bộ Đài Loan trong đêm 7.8 rạng sáng 8.8 và được dự báo từ 9.8 đến 10.8 sẽ suy yếu trên đất liền Trung Quốc thì cùng lúc áp thấp 8W quần hùng tụ hội. Đêm 7.8 tâm áp thấp cách phía đông Casiguran, Auraro khoảng 545km; cách đông đông bắc Metro Manila khoảng 685km, mang theo gió giật trên 55km/h. Và thật nhanh chóng, sáng 8.8 áp thấp này đã mạnh lên thành bão và liền được Nhật Bản, Philippines gọi tên Wutip do Macau đăng ký (nghĩa là Con Bướm). Nhà chức trách Philippines lưu ý, gió 30 đến 60km/h đang diễn ra ở Batanes Group thuộc đảo Babuyan. Người dân sống ven biển được cảnh báo đề phòng sóng cao. Người dân miền núi đề phòng lũ lụt, lở đất do bão Pabuk và Wutip gây ra. Các hội đồng giám sát thảm họa đang sẵn sàng hành động. Hồng Kông, Đài Loan và phía nam Trung Quốc cũng cảnh báo tương tự, nhất là khi bão (tropical storm) Pabuk tăng cấp lên bão mạnh (typhoon) với sức gió từ 120 đến 150km/h, đổ bộ phía bắc Taitung sáng sớm 8.8, mang theo gió giật 160km/h và mưa rất to. |
Đ.N.K


Bình luận (0)