'Nhiệt độ cao ở Qatar dễ khiến cầu thủ mắc sai lầm'

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/11/2022 19:58 GMT+7

Cầu thủ có nguy cơ bị say nắng khi thi đấu hoặc tập luyện ở nhiệt độ cao tại World Cup 2022 ở Qatar, nhà sinh lý học Mike Tipton nói với Reuters hôm 17.11.

Với nhiệt độ dao động trên 30 độ C ở Doha, tuyển Xứ Wales đã lên lịch lại buổi tập của họ vào hôm 17.11, chuyển từ buổi chiều sang buổi tối khi thời tiết mát mẻ hơn.

Qatar nóng và ẩm bất thường vào thời điểm này trong năm, nhưng thời tiết có thể sẽ dịu hơn từ khoảng thời gian diễn ra World Cup 2022 - từ ngày 20.11 đến ngày 18.12, khi bước vào cuối mùa thu.

Tuyển Xứ Wales phải thay đổi giờ tập để tránh cái nóng tại Doha

AFP

World Cup năm nay đánh dấu lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được chuyển từ thời điểm thông thường là tháng 6 và tháng 7 sang tháng 11 và 12. "Chúng tôi đã đổ mồ hôi khi đi dạo quanh khách sạn. Toàn đội ra ngoài đi dạo sáng nay vào khoảng 11 giờ và trời rất ấm", tiền đạo tuyển Xứ Wales Mark Harris nói.

Đỗ Hùng từ Qatar: Nhân vật khuyên Frenkie de Jong rời Barcelona đến Liverpool

Theo Tipton, giáo sư về sinh lý học con người và ứng dụng tại Đại học Portsmouth của Anh, thi đấu trong điều kiện nhiệt độ cực cao không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh lý mà còn cả tâm lý của cầu thủ. Tipton cho biết: “Các tác động bao gồm cảm giác sắp ngất xỉu cho đến say nắng, đây là một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng. Có một khía cạnh khác, đó là khi chịu ảnh hưởng nhiệt độ nóng, họ có xu hướng đưa ra những quyết định sai lầm...".

Các sân tập ở Doha đều được tưới nước để làm mát

REUTERS

Tipton cho biết thêm, để đối phó với sức nóng, các nhà cầm quân có thể buộc phải thay đổi lối chơi của các đội, chọn chơi với tốc độ chậm hơn nhiều. “Bạn không cần phải lo lắng về việc quá nóng nếu đang chơi bóng ở Manchester hay Liverpool. Nhưng nếu bạn đang chơi ở Nam Âu hoặc Nam Mỹ, thì phong cách chơi phải thay đổi vì bạn không thể chạy suốt 90 phút dưới nhiệt độ cao. Điều đó sẽ khiến bạn vượt quá khả năng điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể", Tipton giải thích.

Đỗ Hùng từ Qatar: Virgil Van Dijk đánh giá Argentina của Messi sáng mạnh nhất WC 2022

Tuy nhiên, cầu thủ có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong những ngày diễn ra các trận đấu tại World Cup 2022 với tất cả 8 sân vận động đăng cai đều được chủ nhà Qatar trang bị điều hòa. Tipton nói: “Chơi bóng trong không khí 20 độ C tốt hơn là 30 độ C. Không ai có thể nghi ngờ gì về điều đó”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.