Sáng 13.9, Hội thảo "Hiểu đúng về dậy thì sớm dưới góc nhìn khoa học đa chiều" do Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng tổ chức đã thu hút được nhiều bà mẹ tham gia. Theo ThS.BS CKII Phạm Công Luận - Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng - mỗi ngày các bác sĩ đều nghe câu hỏi về dậy thì sớm. Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ dậy thì sớm của trẻ em trên thế giới đã tăng mạnh, lên gấp 3 lần. Tại Việt Nam, trong giai đoạn 2018 - 2021, thống kê chưa đầy đủ cho thấy có khoảng 700 trẻ em được ghi nhận dậy thì sớm, tăng lên gấp đôi. Tỷ lệ này khá tương đồng với thế giới. Đặc biệt, tỷ lệ dậy thì sớm ở bé gái tăng gấp 10 lần bé trai. Trong hộp thư Hội đồng dinh dưỡng khoa học ứng dụng cũng nhận được hàng trăm câu hỏi liên quan đến dậy thì sớm, trong đó nhiều nhất là về dinh dưỡng.

Hội thảo "Hiểu đúng về dậy thì sớm dưới góc nhìn khoa học đa chiều" do Hội đồng Dinh dưỡng khoa học ứng dụng tổ chức sáng 13.9
ẢNH: M.P
Ngộ nhận về dậy thì sớm
Một câu hỏi được đưa ra ngay tại hội thảo là "Ba mẹ nghĩ, khi nào nên nghi ngờ trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm?". Kết quả cho thấy có 76,9% các mẹ trả lời bé gái nhỏ hơn 8 tuổi ngực bắt đầu nhú ; 15,4% là bé trai 12 tuổi xuất hiện mụn trứng cá; có 7,7% chọn đáp án là bé trai 9 tuổi cao nhanh hơn bình thường.
Theo ThS.BS CKII Phạm Công Luận: đây là những câu hỏi mỗi ngày. Câu trả lời rải đều ở nhiều đáp án cho thấy các phụ huynh cũng không chắc chắn dấu hiệu nào. Không phải thông tin nào cũng chính xác, nhất là càng đọc nhiều thì càng bối rối.
TTƯT. BS Trương Hữu Khanh cho biết, một số dấu hiệu như ngực bắt đầu lớn cũng không phải là dậy thì hay dậy thì sớm. Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy có kinh sớm không phải chứng minh chắc chắn là dậy thì. Hay không phải bé ít tuổi khi có một dấu hiệu nào đó là sớm. Nếu dậy thì sớm thì có thể cần can thiệp vì khi đó bé bị khóa lại các chức năng phát triển khác như chiều cao. "Ba mẹ chú ý không phải có dấu hiệu bất thường là dậy thì sớm. Nhưng nếu để trên 1m3 thì điều chỉnh khó hơn. Ngộ nhận thứ 2 như cao sớm là dậy thì sớm thì hoàn toàn không đúng. Hay là uống sữa công thức là dậy thì sớm thì hoàn toàn sai. Cao hơn đứa trẻ khác, có ngực sớm, có kinh sớm... cũng không phải là dậy thì sớm nên đừng quá lo lắng. Ba mẹ quan tâm là đúng nhưng phải hết sức bình tĩnh", BS Trương Hữu Khanh nhấn mạnh.
Chỉ là "thầy bói xem voi" nếu nhìn vào một dấu hiệu
Như vậy, liệu có những cách như thế nào để các ba mẹ tiếp cận được vấn đề dậy thì sớm? ThS.BS CKII Phạm Công Luận cho rằng, nếu tiếp cận từng dấu hiệu riêng biệt thì không đầy đủ, không toàn diện, tương tự câu chuyện "thầy bói xem voi". Vậy khi ba mẹ nghe cơ thể con có mùi, hay tự dưng chiều cao tăng vọt rồi lên mạng tìm một loạt thông tin thì lại càng trở nên bấn loạn luôn vì không biết cái nào là đúng. Rõ ràng để có một kiến thức đúng về dậy thì sớm thì cần tiếp cận một cách tổng thể hơn. Đầu tiên là hiểu đúng, thứ hai là có một cái nhìn toàn diện và thứ ba là hành động đúng. "Đừng so sánh con mình với con hàng xóm. Bất kể nếu có lo lắng thì nên đưa con đi gặp bác sĩ để có câu trả lời đúng, hành động đúng", BS Luận chia sẻ thêm.

TTƯT.BS CKII Đặng Thị Kim Huyên chia sẻ về quá trình dậy thì tự nhiên
ẢNH: M.P
Hiểu đúng dậy thì sớm thực chất là gì? Thế nào là "sớm", thế nào là "bình thường"? Giải đáp vấn đề này, TTƯT.BS CKII Đặng Thị Kim Huyên chia sẻ: Bản thân mình là một bà mẹ cho đến khi con mình trải qua giai đoạn này thì ai cũng lo lắng. Giờ thì quá nhiều thông tin "bị nhiễu" khi các bà mẹ lên mạng nên quá lo lắng. BS Đặng Thị Kim Huyên thừa nhận, tỷ lệ dậy thì sớm tuy hiện nay có tăng dần theo thời gian cũng như có nghiên cứu tuổi dậy thì sẽ xuống thấp theo thời gian, đó là diễn tiến tự nhiên. "Dậy thì là quá trình một đứa trẻ lớn lên, trở thành một người lớn nên phải có sự thay đổi, sự chuẩn bị diễn ra trong não, âm thầm mà chúng ta không biết. Nếu bị lý do nào đó bị tổn thương ở đây và khi thể hiện ra đến hệ sinh dục như vỡ giọng, ngực to lên, xuất hiện kinh nguyệt... là điều chúng ta mới thấy được. Nhưng vấn đề tâm sinh lý của đứa trẻ là quan trọng mà ít được chú ý. Đó là điều chúng ta muốn biết và muốn đồng hành cùng con", BS Huyên nhấn mạnh và khẳng định: "Đó là một quá trình tự nhiên. Một chuỗi phát triển tự nhiên. Các bé sẽ phát triển về mặt thể chất, sinh học và sinh sản đi đôi với cảm xúc, tình cảm . Một dấu hiệu riêng biệt không nói lên tất cả. quá trình dậy thì bình thường có 2 điểm chính: con gái bình thường từ trên 8 tuổi trở đi sẽ phát triển; con trai từ trên 9 tuổi trở đi sẽ phát triển. Con gái có thể kết thúc ở 15 tuổi và con trai là 17 tuổi và đây là một quá trình phát triển khá dài. Như vậy không phải có kinh hay chiều cao tăng vọt là dậy thì sớm", BS CKII Đặng Thị Kim Huyên nói.
Bình luận (0)