'Nhiều cầu thủ U.21 Hà Nội đủ sức hướng đến đội tuyển quốc gia'

09/11/2018 20:35 GMT+7

Trong lúc Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu... đang khẳng định trong màu áo đội tuyển tại AFF cup, một số đồng đội của họ cũngf rất quyết tâm đem cúp vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên về thủ đô.

Nhiều cầu thủ đang thi đấu cho Hà Nội tại vòng chung kết U.21 Báo Thanh Niên đã và đang là đồng đội của những Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... như Đậu Văn Toàn, Lê Xuân Tú, Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Thành Chung, Hồ Minh Dĩ, Bùi Hoàng Việt Anh...
Những cầu thủ này đang có màn thể hiện rất tốt và sớm đưa Hà Nội vào vòng bán kết trước 1 lượt đấu sau 2 trận toàn thắng cùng với tỷ số 4-0 trước TT-Huế và Đắk Lắk.
Ngày 8.11 khi những ngôi sao CLB Hà Nội thi đấu rất thành công trong trận đấu giữa tuyển gặp Lào và giành chiến thắng với tỷ số 3-0, HLV Phạm Minh Đức kể rằng, tối hôm đó “tôi và những đồng đội của Hải, Trọng hay Mạnh tập trung ngồi xem qua truyền hình cùng nhau”.
HLV Phạm Minh Đức thổ lộ: “Xem các bạn cùng trang lứa thi đấu nhiều cầu thủ cũng rất háo hức, muốn thể hiện hết khả năng để được gọi lên đội tuyển hay gần nhất là U.22 Việt Nam sắp tới vào đầu năm sau, xa hơn là U.23 và thậm chí cả tuyển quốc gia”.
HLV trưởng U.21 Hà Nội đặt niềm tin vào rất nhiều cầu thủ trẻ ông đang sở hữu trong đội hình như Lê Xuân Tú, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân....
Đây hầu hết đã là tuyển thủ U.19 quốc gia thi đấu dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, tất cả đều sở hữu những điểm mạnh mà bóng đá hiện đại đang hướng tới.
Đội trưởng Đậu Văn Toàn và các đồng đội U.21 Hà Nội đang chơi ấn tượng tại VCK U.21 Báo Thanh Niên Khả Hòa
Ông Đức lý giải: “Tú có lối chơi rất xông xáo ở cánh và thường tận dụng rất tốt cơ hội, ước mơ của Tú hiện tại là lên đội 1 Hà Nội FC đang chơi tại V-League.
Tuy nhiên tôi nghĩ nếu ở đội trẻ em ấy được ra sân thường xuyên nếu phải lên đội 1 ngồi dự bị thì sẽ rất thiệt thòi cho em ấy.
Về trung vệ Việt Anh, cậu ấy từng thi đấu ở U.19 quốc gia, cậu ấy sở hữu chiều cao lý tưởng, đọc tình huống tốt rất phù hợp với lối bóng đá hiện đại, bên cạnh đó còn có Lê Văn Xuân...”.
Khen ngợi nhưng ông Đức không quên gửi gắm lời dặn dò rằng nếu các em muốn thành công trong tương lai thì cần phải nỗ lực hết mình trong tập luyện và hông ngừng phát triển bản thân, thành công một ngày gần nhất sẽ đến với các em, không chỉ ở U.22 sắp tới mà xa hơn còn là đội tuyển quốc gia.
Các cầu thủ Hà Nội rất đồng đều và đầy sức mạnh KHả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.