Nhiều chủ sạp khóc nghẹn sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi'

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
03/12/2023 20:13 GMT+7

Sau vụ cháy rạng sáng nay 3.12, hơn 335 gian hàng tại chợ Khe Tre (H.Nam Đông) đã bị thiêu rụi. Chiều cùng ngày nhiều tiểu thương chỉ biết đứng bên ngoài khóc nghẹn…

Chiều 3.12, tại chợ Khe Tre (H.Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế) có mưa to, càng làm khung cảnh sau hiện trường vụ cháy thêm phần ảm đạm. Lúc này, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, tránh việc người dân vào bên trong nguy hiểm.

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 1.

Chiều 3.12, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường vụ cháy tại chợ Khe Tre

LÊ HOÀI NHÂN

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 2.

Các gian hàng phía bên trong đình chính của chợ Khe Tre đã bị thiêu rụi

LÊ HOÀI NHÂN

Tại đây, toàn bộ khu vực đình chính của chợ đã bị thiêu rụi, các quầy ki ốt bán quần áo, đồ gia dụng... biến thành đống tro đen ngòm. Đứng phía bên ngoài nhìn vào gian hàng điện máy hơn 30 năm gây dựng, bà Lại Thị Thu (47 tuổi, chủ cửa hàng điện máy trước chợ Khe Tre) thẫn thờ với mắt đẫm lệ.

Cháy lớn tại chợ Khe Tre, tiểu thương bất lực nhìn hàng hóa bị thiêu rụi

Khoảng 4 giờ sáng 3.12, bà Thu nhận tin cháy chợ Khe Tre, liền tức tốc có mặt tại cửa hàng. Lúc này ngọn lửa bùng phát quá nhanh, tỏa ra khắp cả khu chợ. Trong tình trạng cấp bách, vợ chồng bà liều mình phá cửa với hy vọng đưa số hàng hóa ra bên ngoài, tuy nhiên thứ giá trị nhất mà bà có thể lấy lại được là cuốn sổ ghi chép để trong tủ sắt.

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 3.

Bà Thu là một trong những hộ bị thiệt hại nặng sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

"Cửa hàng của tôi chủ yếu là đồ điện tử, điện lạnh nên cháy rất nhanh. Dù đã trang bị bình chữa cháy nhưng lúc đó bất lực, thả tay nhìn lửa thiêu rụi hàng hóa", bà Thu ràn rụa nước mắt kể lại.

Bà Thu là một trong những hộ kinh doanh bị thiệt hại nặng sau vụ cháy ở chợ Khe Tre, bởi không chỉ có cửa hàng phía trước chợ bị lửa thiêu rụi, mà tất cả thiết bị điện máy mà tại một kho hàng phía bên trong chợ cũng đã cháy sạch. Trong chiều, nhiều người dân gần đó đã đến động viên bà Thu, họ chỉ biết nắm thật chặt tay người phụ nữ này, rồi an ủi: "Cố lên, còn người là còn của!".

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 4.

Hiện trường sau vụ cháy tại cửa hàng điện máy của bà Thu

LÊ HOÀI NHÂN

Vụ cháy trong những ngày cuối năm càng làm những tiểu thương chợ Khe Tre quặn thắt, bởi thời điểm này cũng là lúc họ vừa nhập một số lượng lớn hàng mới về dự trữ, để bán dịp Tết Nguyên đán. "Hàng hóa tôi vừa lấy về rất nhiều, cả cũ và mới ước tính cũng gần 4 tỉ đồng, đó cũng là tất cả gia tài mà tôi gây dựng hơn 30 năm nay. Bây giờ thì hết thật rồi", bà Thu khóc nghẹn.

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 5.

Nhiều tiểu thương có mặt tại chợ Khe Tre để nhặt nhạnh những đồ sót lại sau vụ cháy

LÊ HOÀI NHÂN

Tiểu thương chợ Khe Tre nghẹn ngào sau vụ cháy: 'Mất hết thật rồi' - Ảnh 6.

Nhiều người bần thần, như chờ một điều gì đó

LÊ HOÀI NHÂN

Không riêng bà Thu, mà hơn 300 tiểu thương chợ Khe Tre lúc này đều bất lực, nhiều người quá mệt mỏi, thả tay ngồi bệt xuống đất. 

Trời về chiều, mưa tại huyện miền núi này vẫn không ngớt, nhiều tiểu thương hớt hải "đội mưa", lượm nhặt lại những gì còn sót lại, bởi vì… họ cũng không biết làm gì hơn vào lúc này.

Khoảng 3 giờ 40 cùng ngày (3.12), người dân phát hiện đám cháy bùng phát bên trong chợ Khe Tre (H.Nam Đông), bủa vây các gian hàng bên trong chợ. 

Nhận được tin báo, gần 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng PCCC, Công an H.Nam Đông... và 9 xe chuyên dụng đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân nỗ lực dập lửa, hỗ trợ tiểu thương sơ tán hàng hóa. Tuy nhiên, đám cháy lan rộng, bủa vây cả khu chợ khiến việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đám cháy đã gây thiệt hại hơn 2.000 m² khuôn viên chợ Khe Tre, trong đó thiêu rụi hơn 1.200 m² tại đình chính và hơn 960 m² tại đình phụ, làm hư hại hơn 335 gian hàng hộ kinh doanh. Rất may không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.