Nhiều CLB Thái Lan và Malaysia không nhả cầu thủ về dự SEA Games 31

Giang Lao
Giang Lao
14/04/2022 13:46 GMT+7

Trong thông báo mới nhất, CLB Sabah FC của Malaysia tuyên bố không thể nhả cầu thủ Saddil Ramdani cho đội U.23 Indonesia dự SEA Games 31, vì giải đấu không nằm trong lịch trình Ngày FIFA.

Đây cũng là lý do đang khiến U.23 Thái Lan dù có danh sách sơ bộ tới 50 cầu thủ và đã đăng ký với ban tổ chức SEA Games 31, nhưng sắp tới chưa biết sẽ triệu tập được toàn bộ hay không để HLV Mano Polking lựa chọn đội hình tốt nhất đến Việt Nam vào đầu tháng 5.

Tiền vệ xuất sắc của U.23 Indonesia, Saddil Ramdani không thể dự SEA Games 31 vì CLB không có nghĩa vụ cho về tập trung đội tuyển

Sabah FC

Hiện tại giải Thai League, dù đã được dời lịch đấu vòng cuối sớm hơn (ngày 4.5) và các giải đấu cúp ở nước này cùng lùi lại (đến ngày 25 và 29.5) để U.23 Thái Lan có khoảng thời gian triệu tập cầu thủ dự SEA Games 31. Tuy nhiên, việc các CLB có đồng ý nhả quân hay không thì vẫn chưa rõ.

Trước mắt, CLB Chonburi FC có các ngôi sao trong đội hình U.23 Thái Lan như tiền vệ Kritsada Kaman, Chatmongkol Ruangtanaroj, Bukkhari Lemdee, Songchai Thongcham… đã tuyên bố không nhả quân lên đội tuyển.

Đầu tuần này, nữ trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, Nualphan Lamsam sau khi gửi lời cảm ơn các CLB ở Thai League và LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã đồng ý dời lịch đấu giúp đội U.23, cũng lên tiếng vừa năn nỉ vừa đe dọa: “Mong muốn các CLB thông cảm, nhả cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển để chinh phục HCV SEA Games 31. Nếu không, tôi nghĩ các bên liên quan (FAT) và ban tổ chức giải đấu Thai League cần có giải pháp cứng rắn để giải quyết vấn đề hiện nay”.

Trong khi đó, liên quan cầu thủ tài năng Saddil Ramdani của U.23 Indonesia, sau khi được HLV Shin Tae-yong triệu tập vào danh sách 29 cầu thủ dự SEA Games 31, nhưng có tin CLB chủ quản Sabah FC không đồng ý. Từ đó, báo chí và LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã gây sức ép lên CLB Sabah FC, cũng như tiết lộ chính cầu thủ này đã nói rằng HLV của đội bóng Malaysia là ông Ong Kim Swee đã từ chối cho cầu thủ trở về đội tuyển.

Thông báo của CLB Sabah FC về việc từ chối cho cầu thủ Saddil Ramdani tập trung đội U.23 Indonesia

Sabah FC

Tuy nhiên, trong thông báo chiều 14.4, CLB Sabah FC cho biết đây là lý do hoàn toàn không chính đáng, vì môn bóng đá SEA Games 31 ở Việt Nam (diễn ra từ ngày 6 đến 22.5) không nằm trong lịch trình Ngày FIFA, nên CLB không có nghĩa vụ giải phóng cầu thủ, và cũng đã giải thích quy định này của FIFA cho cầu thủ được rõ.

CLB Sabah FC cũng cho biết, sẵn sàng để cầu thủ trở về đội tuyển trong Ngày FIFA sắp tới từ 30.5 đến 14.6. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra SEA Games 31, đội bóng này cũng thi đấu đến 4 trận tại giải Malaysia Super League (không hoãn như Thái Lan và Việt Nam), và 1 trận tại Cúp FA nước này (đang chờ bốc thăm), nên việc nhả cầu thủ về đội U.23 Indonesia là không thể.

Trước thông báo này, Saddil Ramdani đành rút lui và không thể dự SEA Games 31, cũng như đã gửi lời chúc may mắn tới U.23 Indonesia cùng HLV Shin Tae-yong.

Tại SEA Games 31, U.23 Indonesia nằm ở bảng A cùng U.23 Việt Nam, Myanmar, Philippines và Timor-Leste. Còn U.23 Thái Lan ở bảng B cùng Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.