Vì sao U.23 Thái Lan quyết đòi HCV SEA Games của U.23 Việt Nam?

Giang Lao
Giang Lao
14/04/2022 06:50 GMT+7

Nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam của các đội tuyển Thái Lan cho rằng, SEA Games là đấu trường quan trọng bậc nhất của khu vực Đông Nam Á bên cạnh giải AFF Cup , nên không thể để U.23 Thái Lan lại thua U.23 Việt Nam.

Với lý do này, bà Nualphan Lamsam khẳng định sẽ làm tất cả khả năng có thể để U.23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất và thời gian chuẩn bị trước khi sang Việt Nam đầu tháng 5 tới đây với mục tiêu phải đòi lại chiếc HCV môn bóng đá nam mà đội U.23 Việt Nam đang nắm giữ.

Bà Nualphan Lamsam khẳng định sẽ làm tất cả khả năng có thể để U.23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất

Thairath

Gần đây, U.23 Thái Lan đã đoạt 3 chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games liên tiếp các năm 2013, 2015 và 2017, nhưng năm 2019 tại Philippines họ đã bị loại ngay vòng bảng, trong khi U.23 Việt Nam đoạt HCV dưới thời HLV Park Hang-seo.

Bóng đá Thái Lan từng xem đấu trường SEA Games gần như là của riêng mình, vì thống trị tuyệt đối với tổng cộng 16 lần đoạt HCV. Tuy nhiên, trong hơn 3 năm trở lại đây họ đã cảm nhận vị thế này đang lung lay dữ dội khi bóng đá Việt Nam vươn mình từ năm 2017 với sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo.

Ngoài ra là bóng đá Indonesia cũng đang vươn lên là một thế lực đáng gờm ở khu vực, khi chính đội U.23 của đất nước xứ vạn đảo vào chung kết tranh HCV với U.23 Việt Nam tại SEA Games 2019, cũng như đội tuyển vào chung kết AFF Cup 2020 gặp chính tuyển Thái Lan cuối năm ngoái.

Chưa kể, kỳ SEA Games 31 sắp tới đây U.23 Việt Nam còn có ưu thế chủ nhà cùng sự chuẩn bị rất kỹ càng giúp HLV Park Hang-seo sẽ có đủ điều kiện để rèn quân bảo vệ HCV ngay trên sân nhà.

Do đó, đã khiến nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam lo lắng vì trong cương vị hiện nay nếu để U.23 Thái Lan một lần nữa thảm bại ở SEA Games, chắc chắn sẽ bị chỉ trích kịch liệt. Ngoài ra, cũng sẽ ảnh hưởng tới uy tín của nữ doanh nhân tên tuổi ở Thái Lan này.

Chính bà Nualphan Lamsam từng có ý định đề nghị cử đội U.19 Thái Lan dự SEA Games 31, nhưng gần đây đã từ bỏ ý định này khi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người hâm mộ với đấu trường khu vực đã khác hẳn trước đây, nên không thể xem thường giải đấu sắp tới ở Việt Nam.

Vì vậy, bà Nualphan Lamsam đã làm mọi cách nhằm giúp U.23 Thái Lan có một khoảng thời gian để chuẩn bị trước SEA Games 31, bất chấp mọi chỉ trích từ các CLB ở Thai League khi lịch đấu phải thay đổi để phục vụ cho đội tuyển trẻ nước này.

U.23 Thái Lan gần đây dự giải Quốc tế Dubai đã thảm bại cả 3 trận

FAT

Dù đã đạt được ý định khi Thai League dời lịch đấu sớm hơn, và các giải đấu cúp cũng lùi lại, nhưng khó khăn tiếp theo của U.23 Thái Lan là làm sao để có thể triệu tập được đầy đủ cầu thủ tốt nhất dự SEA Games 31 trong danh sách sơ bộ đăng ký tới 50 cầu thủ.

Động thái mới nhất của nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsam, đó là xuống nước gửi thư cảm ơn các CLB Thai League và LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã có tác động để dời lịch đấu, giúp U.23 Thái Lan có thời gian chuẩn bị dự SEA Games 31. Ngoài ra, cũng có phần năn nỉ các CLB hãy vì quyền lợi quốc gia sắp tới đây cần nhả cầu thủ cho đội tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.