Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn

26/02/2023 13:08 GMT+7

Ngay sau khi lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 do T.Ư Đoàn tổ chức tại tỉnh Bình Thuận vừa kết thúc, hàng loạt các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên đã diễn ra khắp nơi trong ngày 26.2.

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 1.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ (bên trái) Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) dự lễ khởi công xây dựng “Cầu thép dân sinh”

LÊ THANH

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 2.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê" tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc)

LÊ THANH

Cách địa điểm của buổi lễ khởi động Tháng Thanh niên 2023 (sân vân động huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), gần 10km, đoàn đại biểu do Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh; Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) tặng 30 bồn chứa nước (loại có dung tích 500 lít/bồn) nhằm hỗ trợ cho người dân khó khăn có thêm dụng cụ chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày, vì đây là một địa bàn thường xuyên xảy ra khô hạn.

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 3.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ (bên trái) tặng 30 bồn chứa nước cho đại diện chính quyền địa phương

LÊ THANH

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 4.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện làm đường và làm lễ khởi công xây dựng "Cầu thép dân sinh" và tuyến đường bê tông dẫn lên cầu.

Tại đây, các đại biểu đã thăm, tặng quà cho đội hình thanh niên tình nguyện làm đường và làm lễ khởi công xây dựng "Cầu thép dân sinh" và tuyến đường bê tông dẫn lên cầu. Công trình thanh này có chiều dài 13,9m, bề rộng rộng 3m, tải trọng cầu 3,5 tấn được xây dựng trên khung thép với tổng kinh phí 530 triệu đồng.

Theo ông Hồ Thanh Nhanh, Chủ tịch UBND xã Thuận Minh, khu vực này có 137 hộ dân sinh sống, tuy nhiên nhiều năm nay việc nối giữa xã Thuận Minh và khu phố Lâm Hòa, thị trấn Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc) là một cây cầu gỗ tạm bợ (người dân địa phương gọi là cầu khỉ), gây khó khăn rất lớn cho việc lưu thông của nhiều người. Chính vì vậy, việc khởi công xây dựng cây cầu này là niềm vui rất lớn của người dân và chính quyền địa phương nơi đây.

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 5.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Tạ Văn Hạ (bên trái) Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) dự lễ khởi công xây dựng “Cầu thép dân sinh”

LÊ THANH

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 6.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã đến xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) dự lễ khởi công xây dựng “Cầu thép dân sinh”

LÊ THANH

Ông Nhanh cho biết: "Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và dưa vào sử dụng vào dịp thành lập Đoàn ngày 26.3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại học tập của học sinh mỗi ngày cũng như việc vận chuyển nông sản của người dân địa phương".

Sau khi làm lễ khởi công xây dựng "Cầu thép dân sinh" tại xã Thuận Minh, đoàn đại biểu đã đến thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê". Công trình được thực hiện trên tuyến đường 1,75km, với 35 cột đèn được lắp đặt bóng điện và pin năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng.

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 9.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm bà con tại thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí (huyện Hàm Thuận Bắc)

LÊ THANH

Là một người dân được thụ hưởng công trình này, chị Thông Thị Kỷ (43 tuổi), ngụ tại xã Hàm Trí, chia sẻ: "Tôi sinh ra và lớn lên tại đây nhưng bây giờ mới thấy có sự thay đổi lớn, đó là tuyến đường này đã có điện bừng sáng. Cụ thể là tối qua (25.2), đoạn đường này gần 2km vốn tối om nhiều năm thì nay đã có ánh đèn nên cảm thấy vui sướng trong lòng".

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 10.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà động viên cho đội hình các thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân.

LÊ THANH

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 11.

Đội hình phát thuốc miễn phí cho dân

LÊ THANH

Nhiều công trình thanh niên làm thay đổi đời sống của người dân nông thôn - Ảnh 12.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà động viên cho đội hình các thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân.

LÊ THANH

Tiếp đến, đoàn đại biểu di chuyển đến Nhà thiếu nhi huyện Hàm Thuận Bắc để thăm, tặng quà động viên cho đội hình các thầy thuốc trẻ khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân. Theo đó, trong ngày 26.2, các y, bác sĩ tình nguyện sẽ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.