Nhiều công trình xây dựng trái phép xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý

Nhiều nhà hàng, công trình phục vụ kinh doanh do người dân tự phát xây dựng xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến, Ninh Bình) đang gây mất thẩm mỹ, không gian bờ biển. Chính quyền xã Hải Tiến đã ra 'tối hậu thư' cho người dân phải tự giác tháo dỡ nếu không sẽ cưỡng chế.

Dấu tích tháp chuông và nền móng nhà thờ đổ Hải Lý những năm gần đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn của người dân và khách du lịch. Dấu tích công trình này còn được xem là chứng tích hiếm có ở Việt Nam cũng như trên thế giới ghi nhận diễn biến của biến đổi khí hậu, tình trạng nước biển dâng, xâm thực vào đất liền.

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 1.

Không gian xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý nhiều năm qua bị chiếm dụng xây dựng các nhà hàng, công trình kinh doanh

ẢNH: MINH HẢI

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, các công trình người dân xây dựng khá chắc chắn, bằng tường gạch hoặc khung sắt thép vững chắc để làm nhà hàng hải sản phục vụ khách du lịch. Toàn bộ các công trình đều nằm trong khuôn viên nhà thờ và do người dân tự phát xây dựng, không được chính quyền hiện tại cho thuê hay thầu.

ẢNH: MINH HẢI

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 3.

Ông Mai Đức Nghĩa, Phó chủ tịch UBND xã Hải Tiến, cho biết, các công trình xung quanh nhà thờ đổ Hải Lý đều do người dân tự phát xây dựng để kinh doanh. Ngoài ra, dọc bờ biển xã Hải Tiến hiện nay còn có nhiều công trình, lều lán người dân tự xây dựng để nuôi trồng thủy sản, đang làm "xấu" không gian bãi biển. Do đó, UBND xã Hải Tiến đã xây dựng kế hoạch giải phóng tổng 23 công trình trái phép. Trong tháng 8, chính quyền đang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo dỡ. Từ ngày 31.8 - 30.9, chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế nếu người dân không tháo dỡ các công trình vi phạm.

ẢNH: MINH HẢI

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 4.

Người dân còn làm công trình kinh doanh lên cả nền móng nhà thờ đổ Hải Lý

ẢNH: MINH HẢI

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 5.

Chính quyền xã Hải Tiến xác định khu vực ven biển thuộc địa bàn xã được xác định là nơi có giá trị đặc biệt trong việc nghiên cứu, bảo tồn các dấu tích địa chất, địa mạo và quá trình biến đổi đường bờ biển dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Việc giải tỏa các công trình nhằm để bảo vệ nguyên trạng khu vực dự kiến quy hoạch bảo tồn chứng tích biến đổi khí hậu; tạo quỹ đất phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

ẢNH: MINH HẢI

Công trình tự phát bủa vây nhà thờ đổ Hải Lý - Ảnh 6.

Nhà thờ đổ Hải Lý (ảnh) có tuổi đời gần 100 năm, được thiết kế, xây dựng theo phong cách mái vòm. Nhà thờ là nơi sinh hoạt của giáo dân làng chài Xương Điền. Trải qua thời gian, tình trạng nước biển dâng, xâm thực vào đất liền khiến nhà thờ phải di chuyển vào sâu bên trong (phía trong đê biển) để xây dựng nhà thờ mới.

ẢNH: MINH HẢI


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.