Nhiều điểm sạt lở, Đà Nẵng dừng tham quan bán đảo Sơn Trà

Huy Đạt
Huy Đạt
16/10/2023 06:57 GMT+7

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng phát đi thông báo dừng tham quan, du lịch toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà vì xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất, đá tảng gây nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng, cho biết toàn bộ tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà đang được phong tỏa vì xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Đà Nẵng: Dừng tham quan chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà vì nhiều điểm sạt lở  - Ảnh 1.

Bán đảo Sơn Trà xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường

NGỌC HÂN

Theo ông Vũ, khi bắt đầu có thông tin về đợt mưa lớn diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.Đà Nẵng, ban quản lý đã thông báo dừng tham quan, du lịch toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà và giăng dây cấm các phương tiện lưu thông.

Hôm qua 15.10, qua xem xét tình hình thực tế, ban quản lý phối hợp với chính quyền địa phương chỉ cho phép các công ty lữ hành đã nhận khách trước đó được đưa khách đến chùa Linh Ứng, còn lại các tuyến đường khác vẫn cấm.

"Phải dừng, vì mưa gió thế này rất nguy hiểm. Tôi cho nhân viên phối hợp lực lượng chức năng chốt chặn các hướng lên núi Sơn Trà để đảm bảo an toàn", ông Vũ nói.

Đà Nẵng: Dừng tham quan chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà vì nhiều điểm sạt lở  - Ảnh 2.

Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP.Đà Nẵng thông báo dừng tham quan, du lịch trên bán đảo Sơn Trà cho đến khi có thông báo mới

NGỌC HÂN

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới (tức từ 15.10 đến sáng ngày 17.10) trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. 

Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 300mm, có nơi trên 400mm. Ngày và đêm 17.10, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 18.10 mưa có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 4; đề phòng mưa với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp và đô thị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.