Nhiều doanh nghiệp trúng đấu giá xin trả lại mỏ cát

Phạm Anh
Phạm Anh
31/07/2024 16:22 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp ở Quảng Ngãi đã xin trả lại mỏ cát, hủy kết quả trúng thầu và kiến nghị về giá tính thuế tài nguyên năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi.

Thuế tài nguyên tăng, doanh nghiệp đòi hủy kết quả trúng thầu

Trong số các doanh nghiệp nói trên, Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi xin không áp dụng theo bảng giá năm 2024, mà xin đóng tiền thuế tài nguyên theo bảng giá năm 2023.

Doanh nghiệp này cho rằng, sau khi đấu giá thành công mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) vào tháng 1.2023, thì đến ngày 26.5.2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt số tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản phải nộp là hơn 113,9 tỉ đồng. Giá tính thuế tài nguyên lúc này do UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành là 150.000 đồng/m3.

Theo đó, Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi phải đóng lần đầu (2023) là 50 tỉ đồng, còn 4 lần vào các năm tiếp theo (2024, 2025, 2026 và 2027), mỗi năm là hơn 15,9 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp trúng đấu giá xin trả lại mỏ cát- Ảnh 1.

Mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi

P.A

Đến ngày 28.3.2024, Cục Thuế Quảng Ngãi thông báo về việc đóng tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 ở mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường Tịnh An - Nghĩa Dũng nói trên là hơn 24,5 tỉ đồng. Như vậy, số tiền Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi phải nộp tăng lên hơn 8,5 tỉ đồng so với năm 2023.

Theo Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi, sự thay đổi này là do bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2024 đối với khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường đã tăng từ 150.000 đồng/m3 lên 230.000 đồng/m3.

Việc thay đổi này làm tăng tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát của Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi gấp 1,53 lần so với năm 2023.

Ngày 31.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Công ty CP đầu tư phát triển khoáng sản Quảng Ngãi cho rằng, trước khi bảng giá thuế tài nguyên năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi ban hành, đơn vị niêm yết giá cát tại mỏ là 365.000 đồng/m3 cát. Giá cát này bán ra thị trường đã khó, còn nếu theo giá thuế tài nguyên năm 2024, giá sẽ đội lên ngưỡng 490.000 đồng/m3 cát (sau khi thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước), thì sẽ càng khó hơn.

Việc tăng giá này vừa làm thay đổi bài toán đầu tư của doanh nghiệp, vừa đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi về bình ổn thị trường cát xây dựng, ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp xây dựng, sẽ làm đội giá cát trong thị trường, đội giá cát trong đầu tư công.

Ngoài doanh nghiệp nói trên, Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh (TP.Quảng Ngãi) cũng có đơn gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi, xin trả lại mỏ cát Trường Xuân và Thọ Lộc (xã Tịnh Hà, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Nhiều doanh nghiệp trúng đấu giá xin trả lại mỏ cát- Ảnh 2.

Mỏ cát Trường Xuân - Thọ Lộc (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

P.A

Mỏ cát này trúng đấu giá đầu năm 2023 với số tiền hơn 26,1 tỉ đồng, có trữ lượng cát dự báo ban đầu khoảng 136.000m3. Công ty TNHH xây dựng Đồng Khánh cho rằng giá cát đóng thuế tài nguyên năm 2024 là 230.000 đồng/m3, nên phải đóng tiền trúng đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 40,1 tỉ đồng, cao hơn 13,9 tỉ đồng so với mức đấu giá trúng mỏ cát.

Công ty CP phát triển đầu tư Hợp Nhất cũng xin hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) với diện tích khoảng 3,26 ha; Công ty CP đầu tư và xây dựng Sao Việt xin hủy kết quả trúng đấu giá 2 mỏ cát, gồm mỏ cát khoảng 3,58 ha ở thôn Mỹ Hòa, xã Nghĩa Mỹ (H.Tư Nghĩa) và mỏ cát 5,9 ha tại thôn Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp.

Nhiều doanh nghiệp trúng đấu giá xin trả lại mỏ cát- Ảnh 3.

Đã có nhiều doanh nghiệp Quảng Ngãi xin hủy kết quả đấu thầu mỏ cát đã đấu giá trúng

P.A

Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi thông tin, năm 2023 cũng có 2 doanh nghiệp chấm dứt các hoạt động liên quan đến mỏ cát đã đấu giá trúng. Đó là Công ty TNHH xây lắp và thương mại Phú Cường xin hủy trúng đấu giá mỏ cát Xuân Đình, xã Hành Thịnh, H.Nghĩa Hành; Công ty CP đầu tư và phát triển THC Quảng Ngãi trúng đấu giá mỏ cát thôn Ngân Giang, xã Tịnh Hà (H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) nhưng sau đó đơn phương chấm dứt, không tham gia khai thác cát với lý do là tài chính không đảm bảo.

Cơ quan chức năng nói gì

Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi khẳng định, bảng giá thu thuế tài nguyên năm 2024 của tỉnh là đúng quy định hiện hành. Vì vậy, khi các đơn vị đấu thầu trúng các mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, phải nộp tiền như thông báo của Cục Thuế Quảng Ngãi.

"Viện lý do cơ quan nhà nước tăng thuế tài nguyên nên doanh nghiệp xin hủy kết quả đấu giá, thì không thể chấp nhận, đó là lý do không chính đáng. Vì vậy, khi doanh nghiệp vi phạm sẽ có chế tài, trong đó có việc không cho phép tham gia đấu giá các mỏ khoáng sản trên địa bàn", lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi nói và nhấn mạnh, doanh nghiệp đấu giá năm 2023 thì phải tuân thủ thực hiện nghĩa vụ năm đó. Còn trúng đấu giá năm 2023 mà làm nghĩa vụ tài chính năm 2004 thì phải thực hiện theo giá thuế tài nguyên năm 2024, chứ không có quy định nào cho phép "quay lui" về năm trước.

"Các doanh nghiệp khi tham gia đấu giá khoáng sản, phải tự tính toán cân nhắc khả năng hiệu quả để đưa ra phương án đấu giá đúng nhất. Không có chuyện khi đấu giá, anh đẩy giá cao lên, làm cho giá cát ở thị trường Quảng Ngãi lên rất cao, gây áp lực cho nhà nước và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân, rồi sau đó không thích là anh bỏ", vị lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi nói thêm.

Ngày 31.7, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã có kết luận liên quan đến doanh nghiệp xin hủy kết quả đấu thầu, kiến nghị xin thực hiện theo giá tính thuế tài nguyên như năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi không chấp nhận yêu cầu doanh nghiệp kiến nghị xin thực hiện theo giá tính thuế tài nguyên như năm 2023, mà phải thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính như Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo.

Đối với các doanh nghiệp xin hủy kết quả đấu giá, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép về mặt chủ trương, nhưng chỉ đạo Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thực hiện đúng quy định. Đồng thời, giao Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu giải pháp hiệu quả khắc phục tình trạng doanh nghiệp đấu giá xong thì xin hủy kết quả, gây nguy cơ mất cân đối cung, cầu về vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.